(CAO) Chương trình nghệ thuật Concert quốc gia "Tổ Quốc Trong Tim 2026" do Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP.HCM tổ chức vào tối 23/8/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, là sự kiện văn hóa - chính luận được phát vé hoàn toàn miễn phí. Lợi dụng sức hút của sự kiện, nhiều đối tượng đã cố tình thu gom, làm giả và rao bán chui tại các hội nhóm trên không gian mạng nhằm trục lợi và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận diện thủ đoạn trục lợi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) phát hiện nhiều đối tượng giăng bẫy lừa đảo với các phương thức, thủ đoạn tinh vi như:
Mạo danh "tri ân", "hỗ trợ sinh viên": Đăng bài núp bóng "pass vé hỗ trợ giá hạt dẻ" để hạ thấp cảnh giác của người dân, nhưng thực chất là bán lại các hạng vé miễn phí với giá từ 300.000 đồng/vé. Gom vé, đầu cơ tạo "cơn sốt ảo": Đăng tải hình ảnh sở hữu hàng xấp vé thuộc các hạng Độc Lập 1-4, Cờ Đỏ Sao Vàng 1-3, Tự Do 1-2, Hạnh Phúc 1-2 nhằm ép giá, chào bán ngầm qua tin nhắn riêng với giá từ 420.000 – 450.000 đồng/vé. Bẫy cọc tiền và bán vé giả: Yêu cầu nạn nhân chuyển khoản cọc trước, ship COD hoặc giao dịch chui, sau đó gửi vé giả, vé chỉnh sửa phần mềm Photoshop, hoặc bán 1 mã QR cho nhiều người rồi lập tức chặn liên lạc ngay khi nhận được tiền.

Hình thức lừa đảo với thông tin sai lệch liên quan đến
sự kiệnVụ việc điển hình: Mới đây, qua trang Fanpage xã hội đơn vị đã ghi nhận phản ánh từ chị Mỹ Trinh (21 tuổi, ngụ TP.HCM). Do nôn nóng muốn có vé tham dự chương trình, chị Trinh đã tin tưởng giao dịch với một tài khoản Facebook rao bán vé chui và thực hiện các lệnh chuyển khoản với tổng số tiền lên đến gần 2 triệu đồng. Ngay sau khi dòng tiền chuyển đi thành công, đối tượng lập tức xóa bài viết, chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt hoàn toàn số tiền trên.
Siết chặt quy trình kiểm soát vào cổng: Vé "chợ đen" sẽ bị thu hồi tại chỗ
Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho chương trình cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai phương án kiểm soát an ninh đa tầng tại toàn bộ các cổng ra vào Khu đô thị Vạn Phúc. Người dân và khán giả tham dự chương trình cần lưu ý:
Đối chiếu thông tin định danh cá nhân: Lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công nghệ để kiểm tra, đối chiếu mã vé (mã QR/vé cứng) trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thẻ căn cước/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân chính chủ. Xử lý nghiêm vé không chính chủ: Phát hiện vé có dấu hiệu mua bán lại, thông tin không trùng khớp hoặc mã vé nằm trong danh sách cảnh báo giao dịch chui, lực lượng an ninh tại cổng sẽ lập tức từ chối quyền vào sân và thu hồi vé vi phạm. Tránh rủi ro "tiền mất, tật mang": Khán giả cố tình mua lại vé từ "phe vé" sẽ đối mặt với rủi ro kép: Vừa bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa bị lực lượng chức năng từ chối cho vào tham dự sự kiện.
Xử lý nghiêm vi phạm – Bố trí nhiều phương thức theo dõi cho nhân dân
Công an TP.Hồ Chí Minh đang tích cực rà soát, định danh các tài khoản, quản trị viên hội nhóm có hành vi thu gom, mua bán, lừa đảo vé. Mọi hành vi trục lợi, lừa đảo đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự).

Một số hình thức mời chào liên quan đến sự kiện qua kênh không chính thức.
Trước sức hút đặc biệt lớn của chương trình, Ban Tổ chức đã chủ động bố trí hệ thống màn hình LED cỡ lớn tại các điểm cầu công cộng và phát sóng trực tuyến (livestream) trên các nền tảng số chính thức để phục vụ đông đảo nhân dân không có điều kiện theo dõi trực tiếp tại sân khấu.
Khuyến cáo từ Cơ quan Công an
1.Nói "KHÔNG" với vé chợ đen: Tuyệt đối không mua bán vé miễn phí, không chuyển tiền đặt cọc cho bất kỳ cá nhân hay tài khoản mạng xã hội nào.
2.Thưởng thức nghệ thuật văn minh: Theo dõi chương trình qua livestream hoặc tại các điểm cầu màn hình LED công cộng.
3.Kịp thời tố giác: Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu đầu cơ, lừa đảo bán vé, người dân chụp lại bằng chứng (tin nhắn, tài khoản ngân hàng) và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định.