Cháy nhà nấu rượu, thiệt hại gần 400 triệu đồng

Thứ Tư, 07/09/2016 00:41  | Minh Thư

|

(CAO) Khoảng 14 giờ ngày 6-9, bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1959, ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa) đi giao rượu ở các quán ăn uống cho khách hàng nên đóng cổng và khóa toàn bộ cửa bên trong nhà.

Một lúc sau, khói từ nhà bà Thơm bốc lên nghi ngút, sau đó ngọn lửa bốc lên, lan dần ra mái hiên rồi bùng phát ra xung quanh khu vực - nơi có nhiều nhà liền kề và một dãy nhà trọ của nhiều công nhân.

Phát hiện cháy, công nhân cùng dân địa phương sử dụng bình chữa cháy mini, thùng, thau chứa nước tạt vào nhưng không hiệu quả. Lửa càng bốc lên cao khi có gió thổi mạnh vào ngôi nhà.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy khu vực huyện Đức Hòa điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 chiến sĩ tham gia dập lửa. Do căn nhà bị cháy chứa nhiều củi khô, lại nằm sâu trong khu dân cư nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc di dời tài sản.

Gần 1 giờ sau đám cháy mới được khống chế nhưng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Do sợ bị cháy lan, nhiều công nhân của khu nhà trọ Huỳnh Như liền kề hoảng loạn gom đồ đạc chuyển ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy:

Bình luận (0)

Lên đầu trang