iPhone để hờ, cô gái thành mục tiêu của hai tên cướp giật

Thứ Ba, 06/09/2016 16:05

|

(CAO) Đi xe máy trên đường, cô gái để chiếc iPhone 6 lộ ra khỏi túi quần, hai tên cướp giật thấy vậy liền âm thầm đeo bám suốt quảng đường dài để ra tay.

Ngày 6-9, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm: Phạm Công Thành (26 tuổi) và Hoàng Nguyên Thảo (32 tuổi, cùng ngụ TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo đó, chiều ngày 5-9, cả 2 đối tượng chở nhau trên xe máy hiệu Dream mang BKS: 51X7 – 6833 di chuyển trên đường Tô Ngọc Vân tìm người đi đường sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đến giao lộ Tô Ngọc Vân – Linh Đông (thuộc phường Linh Đông), đối tượng Thảo nhìn thấy chị Cao Thị Ngọc Nguyên (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đang điều khiển xe tay ga hiệu Yamaha Mio chở theo mẹ ruột của mình. Thảo nói với Thành “điện thoại trong túi kìa”.

Thành nhìn qua thấy chiếc iPhone 6 trồi lên trên túi quần, chỉ cần thò tay là giật lấy được. Cả hai âm thầm đeo bám theo xe máy chị Nguyên chờ lúc đi quan đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại.

Đến trước số nhà 47 đường Bình Phú, KP2, phường Tam Phú thì Thành tăng ga áp sát xe chị Nguyên, Thảo chớp thời cơ dùng tay giật phăng chiếc iphone.

Bị cướp bất ngờ, bà Trần Thị Ngọc Yến (SN 1972) vội vàng truy hô và dùng tay giật lại điện thoại. Cú giật mạnh khiến tên cướp lái xe không vững bị ngã ra đường.

Chiếc xe máy hai đối tượng đi gây án

Người dân sống xung quanh chạy ra bắt giữ hai tên cướp giao cho cơ quan công an xử lý. Tại đây, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua khai thác ban đầu, Thành khai nhận có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, Thảo có tiền sự về cai nghiện ma túy bắt buộc và tiền án Cướp giật tài sản.

Công an quận Thủ Đức thông báo, những ai là nạn nhân của hai tên cướp trên thì sớm đến cơ quan điều tra để trình báo, sớm làm rõ vụ việc. Liên hệ với điều tra viên qua số điện thoại: 0903778820.

Bình luận (0)

Lên đầu trang