Chém vợ và mẹ vợ vì không được thăm con

Thứ Sáu, 17/06/2016 05:15  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 16-6,TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1981, trú thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, Dũng và Nguyễn Thị Phương sống với nhau và có 2 con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2012, cả hai chia tay.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng trước vành móng ngựa

Ngày 16-6-2015, Dũng đến quán Karaoke 50 của anh Nguyễn Văn Trí (ở tổ dân phố số 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) tìm gặp chị Phương đang hát karaoke để xin thăm con nhưng chị Phương không đồng ý nên xảy ra cãi nhau.

Chị Phương điện thoại cho bà Đặng Thị Sen (mẹ ruột Phương) đến chở về. Lúc sau, bà Sen đến gặp Dũng thì hai bên cãi nhau, xô xát. Dũng lấy một con dao dài khoảng 30 – 35cm chém bà Sen gây thương tích ở hốc mắt trái. Thấy vậy, chị Phương vào can ngăn thì cũng bị Dũng dùng dao chém gây thương tích ở vùng thái dương trái. Hậu quả bà Sen bị thương tích 3%, chị Phương 2%.

Sau khi gây án Dũng bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 25-12-2015 thì bị bắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang