Chiến công của Công an Quận Bình Thạnh: Truy xét nhanh băng tội phạm nguy hiểm

Thứ Hai, 09/05/2016 02:02

|

(CAO) Ba thanh niên chở nhau trên chiếc xe Wave RSX mang theo roi điện chích vào người tham gia giao thông ngay giữa ban ngày để cướp xe.

Khoảng 14 giờ 40 ngày 6-5-2016, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1993, quê Bình Định) chạy xe máy Wave RSX biển số 77C1-11282 đến bãi đất trống thuộc dự án Đại Phúc trên đường Trục, phường 13 quận Bình Thạnh thì ba thanh niên chở nhau trên xe Wave RSX biển số 51Y9-7257 hay 51Y9-7267gì đấy anh Nguyên không thấy rõ.

Bọ chúng nhanh chóng cúp đầu xe anh Nguyên vào lề. Gã cầm lái không nói lời nào, đấm vào mặt anh Nguyên, còn tên thanh niên ngồi giữa dùng roi điện chích vào hông anh Nguyên. Khi thấy nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, bọn cướp lấy xe của nạn nhân tẩu thoát.

Trình báo tại Công an phường 13, quận Bình Thạnh, anh Nguyên cho biết trên xe có một túi đựng đồ chứa các giấy tờ liên quan đến việc xây dựng nhà ở và một điện thoại di động Blackberry Q10 màu trắng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ Huy đội CSĐTTP về TTXH quận Bình Thạnh đã phân công điều tra viên và trinh sát hình sự đặc nhiệm nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ án để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Qua kiểm tra hệ thống camera của phường 13 thì xác định. Vào lúc 14 giờ 43 ngày 6-5-2016, tại dọc đường ray xe lửa giáp đường Trục, có một thanh niên mặc áo khoác đen, điều khiển xe Wave RSX màu đỏ đen, đặc điểm nhận dạng đối tượng và phương tiện sử dụng giống như của anh Nguyên, chạy về hướng phường 5 quận Gò Vấp. Hai thanh niên khác chở nhau bằng xe Wave của anh Nguyên.

Các thành viên trong băng cướp nhí

Tiến hành ghi lời khai nhân chứng và nguồn tin do quần chúng cung cấp, xác định 3 đối tượng có đặc điểm nhận dạng và phương tiện như trên chạy về hướng Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh.

Tiếp tục kiểm tra dữ liệu hệ thống camera lắp đặt tại các tuyến đường quanh khu vực Thanh Đa, phát hiện lúc 15 giờ cùng ngày ba đối tượng cướp chạy về khu vực trên.

Từ cơ sở này và qua khoanh vùng đối tượng, trinh sát đặt nhiều nghi vấn vào đối tượng Huỳnh Lê Minh Hưng (SN 2001, ngụ phường 26, Quận Bình Thạnh) và Phan Quốc Thắng (SN 2000, tạm trú phường 26, quận Bình Thạnh).

Rà soát mối quan hệ của hai đối tượng này cùng những địa điểm chúng thường lui tới, các tổ trinh sát lập nhiều chốt chặn, tuần tra. Sau nhiều giờ truy tìm, lúc 20 giờ ngày 7-5-2016, phát hiện Hưng chở Thắng bằng xe máy biển số 59K1-05542 từ hướng cư xá Thanh Đa qua cầu Kinh.

Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm tiến hành kiểm tra hành chính và mời hai đối tượng trên về công an quận Bình Thạnh làm việc. Qua khai thác, Hưng và Thắng thừa nhận trước đó thực hiện vụ cướp xe của anh Nguyên.

Gã đồng bọn tham gia cùng, cả hai chỉ biết tên là Tài, cư ngụ tại phường An Phú Đông, quận 12 nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Trinh sát lập tức tiến hành đưa Hưng và Thắng đi chỉ điểm các hẻm nhà tên Tài, cũng như những địa điểm Tài thường xuyên lui tới.

Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với mật phục, tuần tra, đến 0 giờ ngày 8-5-2016 đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Anh Tài (SN 2001, quê Bình Dương) khi y vừa chạy xe về nhà trọ ở phường An Phú Đông, quận 12.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bình Thạnh các đối tượng thừa nhận do thường xuyên tụ tập ăn chơi, đua xe nên Huỳnh Lê Minh Hưng thiếu nợ của một vài người số tiền 8 triệu đồng.

Do không có khả năng chi trả nên Hưng rủ Thắng, Tài đi cướp để có tiền trả nợ và ăn chơi. Được hai chiến hữu đồng ý, Hưng lấy xe máy của mình chở Thắng và Tài đến khu vực đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, phát hiện anh Nguyên chạy xe máy một mình và có giỏ xách, Hưng chặn đầu xe nạn nhân rồi dùng tay đánh vào mặt. Tài rút roi điện chích vào hông anh Nguyên. Khi nạn nhân bỏ chạy chúng cướp xe cùng túi xách của anh Nguyên tẩu thoát. Sau đó, Hưng đem xe bán được ba triệu đồng.

Bằng tinh thần tích cực, khẩn trương, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tài tình, trong vòng chưa đầy 20 giờ, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã bắt gọn băng cướp nguy hiểm. Thành tích này rất đáng ngợi khen.

Hiện công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan để thu hồi vật chứng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang