Bình Phước:

Băng cướp xe máy liều lĩnh lãnh án tù

Thứ Bảy, 09/04/2016 06:21  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Ngày 8-4, TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tuyên phạt 3 bị cáo Lê Bá Phú (SN 1989) 9 năm, 9 tháng tù giam, Lê Văn Quốc Thắng (SN 1990) 8 năm và Phạm Anh Thành (SN 1984) 3 năm về tội “cướp tài sản”.

Riêng Phạm Anh Thành bị truy tố thêm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 4-6, Phú rủ Thắng cùng nhau đi cướp tài sản và chọn những nơi vắng vẻ ít người qua lại để cướp. Đến 19 giờ cùng ngày, Phú cùng Thắng đi từ xã Thuận Phú (Đồng Phú) đến thị xã Bình Long. Khi đến khu vực tổ 2, ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú thì phát hiện thấy chị Chầm Lá (1990) điều khiển xe máy nhãn hiệu Jupiter chạy hướng ngược lại. Phú và Thắng đuổi theo và ép sát xe của chị Lá, Thắng ngồi sau dùng mũ bảo hiểm đánh vào mũ bảo hiểm của chị Lá, còn Phú dùng chân đạp vào xe chị Lá làm chị ngã xuống đường.

Thấy vậy, chị Lá la lên và van xin nhưng Thắng dọa rồi cướp giỏ xách và xe máy của chị Lá. Sau đó, Thắng và Phú đem đốt túi xách để phi tang và bán chiếc xe cho Hùng (chưa rõ lai lịch) với giá 2 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. - Ảnh: Oanh Nguyên

Tiếp đó, khoảng 19 giờ ngày 5-6-2015, Phú và Thắng tiếp tục thực hiện hành vi cướp xe máy của bà Trần Thị Loan (SN 1960) đem bán với giá 4 triệu đồng.

Trước đó, vào 14 giờ ngày 30-1-2015, Phú cùng Thành đã trộm 2 cặp lộc bình bằng gỗ lim đen nhà ông Vương Khánh Tuất (1971) ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú đem bán với giá 6 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang