Bến Tre:

Bắt “cát tặc” trên sông Tiền

Thứ Sáu, 08/04/2016 09:52

|

(CAO) Sáng 8-4 nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang hành vi khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

Theo đó, tàu sắt biển kiểm soát TG 13968, tải trọng 100 tấn do Huỳnh Văn Chí Tâm, (SN 1993 ngụ huyện Chợ Lách) điều khiển cùng hai ghe cây không biển kiểm soát có tải trọng khoảng 15 tấn do Võ Văn Lượm (SN 1974) và Đỗ Văn Nhàn (SN 1981) cùng ngụ xã Giao Hòa huyện Châu Thành điều khiển đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, thuộc địa phận ấp Long Hội xã Giao Long, huyện Châu Thành thì bị bắt quả tang.

Tại thời điểm bắt giữ, tàu sát TG 13968 đã hút trộm khoảng 19m3 cát, hai ghe cây hút trộm khoảng 9m3 cát.

Tàu sắt bị phát hiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền. 

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần khai thác cát trái phép tại khu vực này và đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang