(CAO) Ngày 8/5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan vụ nổ súng trong lúc hỗn chiến tại quán “Nhi Giáp”, TP Thủ Đức (cũ).
Trong đó, Đặng Quốc Huy (SN 2000) bị xét xử về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", Tống Ngọc Nghĩa (SN 2005) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Hoàng Minh Anh Tuấn (SN 2000) về tội “Giết người”; Ngô Thành Trung, Nguyễn Đức Bảo, Sơn Nguyễn Hoàng Minh, Châu Tuấn Kiệt, Nguyễn Anh Đức, Mai Đức Duy về tội “Gây rối trật tự công cộng". Trong quá trình xét xử, lời khai của các bị cáo xuất hiện tình tiết mới không thể làm rõ tại tòa nên HĐXX tạm hoãn, trả hồ sơ.

Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vay mượn tiền với Giáp Nguyên Linh, tối 1/11/2023, Đặng Quốc Huy hẹn Linh gặp tại khu vực cầu Lớn, TP Thủ Đức (cũ) để giải quyết. Trước khi đi, Huy chuẩn bị hung khí gồm mã tấu, tuýp sắt và lên mạng xã hội mua 2 khẩu súng kiểu ổ quay cùng 10 viên đạn với giá 3,5 triệu đồng.
Sau đó, Huy rủ Hoàng Minh Anh Tuấn, Tống Ngọc Nghĩa, Ngô Thành Trung, Nguyễn Đức Bảo, Sơn Nguyễn Hoàng Minh và Châu Tuấn Kiệt cùng tham gia. Cả nhóm tụ tập tại một quán cà phê ở TP Thủ Đức rồi thuê Mai Đức Duy lái ô tô chở đi gặp đối thủ.
Do phát hiện lực lượng công an tuần tra nên cả nhóm giải tán, quay về quán “Bợm” ăn uống. Đến rạng sáng 2/11/2023, Linh tiếp tục gọi điện thách thức, hẹn gặp tại khu vực cầu vượt Bình Triệu. Nhóm của Huy tiếp tục chuẩn bị nhiều hung khí như dao, kiếm, kéo, cưa và mang theo 2 khẩu súng rồi lên ô tô đi đến quán “Nhi Giáp” trên đường B, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (cũ).
Khi tới nơi, nhóm của Huy cầm hung khí lao vào quán để truy đuổi nhóm của Linh. Lúc này, Tuấn và Nghĩa được Huy đưa súng đã nạp đạn sẵn. Cả hai đứng cách khoảng 15m, liên tiếp nổ súng về phía nhóm đối phương. Một viên đạn trúng đầu gối chân trái chị Giáp Thị Quỳnh Nhi, chủ quán “Nhi Giáp”, gây thương tích 14%.
Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ trốn về quán “Bợm”, rồi tiếp tục di chuyển đến Bình Dương lẩn trốn. Số súng, đạn sau đó được mang gửi người quen cất giữ.
Kết luận giám định xác định một khẩu súng thuộc nhóm công cụ hỗ trợ, khẩu còn lại là vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, có khả năng gây chết người. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều hung khí gồm kiếm, kéo cắt cành, cưa cùng 8 viên đạn và 2 vỏ đạn.
Cáo trạng xác định, hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, nổ súng nơi đông người vào rạng sáng, gây mất an ninh trật tự địa phương và khiến người dân hoang mang. Chị Giáp Thị Quỳnh Nhi bị tỷ lệ thương tích 14%, yêu cầu các bị cáo bồi thường 700 triệu đồng chi phí điều trị và thiệt hại kinh doanh.