Chưa thể tuyên án băng nhóm bảo kê Bến xe Miền Đông

Thứ Năm, 27/08/2015 07:04  | Châu Long

|

(CAO) – Sau gần 1 ngày xét xử sơ thẩm nhóm bao kê tại Bến xe Miền Đông, VKS đề nghị năm 46 – 54 năm tù cho các bị cáo nhưng TAND TP.HCM tuyên trả lại hồ sơ để điều tra lại.

Ngày 26-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án băng nhóm bảo kê tại bến xe Miền Đông do Nguyễn Trọng Ngôn, còn gọi là "Tý điên" (41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu.

Cùng hầu tòa với “ông trùm” này còn có 7 đồng phạm khác gồm Nguyễn Quốc Mạnh (48 tuổi), Ngô Quang Đồng (27 tuổi), Hồ Sỹ Quý, tức Quý “điên” (32 tuổi), Nguyễn Tăng Tiến (40 tuổi, cùng ngụ Q. Bình Thạnh), Dương Văn Lành (34 tuổi), Đinh Trọng Quý, tức Quý “thối” (25 tuổi) và Đàm Duy Hải (35 tuổi, cùng ngụ Q. Thủ Đức).

Băng nhóm bảo kê Bến xe Miền Đông hầu tòa - Ảnh: Châu Long

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến đầu năm 2013, tại khu vực Bến xe Miền Đông (thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nổi lên băng nhóm tội phạm do Nguyễn Trọng Ngôn, nhân viên hãng xe An Sinh cầm đầu gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của nhà xe, với phương thức, thủ đoạn hoạt động trắng trợn, manh động, gây hoang mang lo sợ cho quần chúng và các công ty vận tải hành khách, người dân sống xung quanh khu vực Bến xe Miền Đông.

Nguyễn Trọng Ngôn đã chỉ đạo đồng bọn thực hiện 3 vụ “Cố ý gây thương tích” và nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các hãng xe. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 23-7-2010, ông Lê Đức Lợi (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) lái xe taxi biển kiểm soát 50Z-1415 chở khách vào cổng số 3 Bến xe Miền Đông rồi hướng dẫn khách vào quầy mua vé xe khách đi tiếp chứ không qua “cò”.

Ngôn cho rằng ông Lợi cản trở việc làm ăn của mình nên cùng đồng bọn đánh ông Lợi bất tỉnh rồi bỏ đi. Ông Lợi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định với thương tích là 58,7%.

Ngày 23-6-2011, Ngôn cùng đồng bọn ông Nguyễn Hữu Bình (nhân viên cơ khí Công ty Hoàng Long) mang thương tật 20,8% vì dám vào can ngăn nhóm này hành hung một người khác.

Ngoài ra, nhiều công ty vận tải ở Bến xe Miền Đông khi nghe đến băng nhóm của Ngôn đều kinh hãi vì sự manh động, hung hãn và côn đồ của những tên này nên chấp nhận chi tiền “bảo kê” cho chúng để yên thân hoạt động. Các đơn vị như Tổ cổ phần vận tải Tấn Phát, Công ty vận tải hành khách An Bình… phải cống nạp tiền bảo kê cho chúng từ 4-7 triệu đồng/tháng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên HĐXX cho rằng một số tình tiết liên quan trong vụ án vẫn còn chưa được làm rõ, cần phải điều tra bổ sung. Chính vì vậy, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra và xét xử lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang