Bị la rầy, cháu giết chết bà nội bằng cây gài cửa

Thứ Tư, 26/08/2015 13:15  | Châu Long

|

(CAO) Bị bà nội la rầy, Huy lấy cây gài cửa đánh chết rồi vô cớ đánh trọng thương hai đứa em họ.

Sáng 26-8, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt Nguyễn Quốc Huy (SN 1986, quê Kiên Giang) tử hình về tội "giết người". 

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 23-4-2014, Huy đến nhà bà Nguyễn Thị T. (bà nội Huy) trên đường Hồ Thị kỷ, (P.1, Q.10, TP.HCM) chơi. Lúc này, trong nhà bà T. còn có vợ chồng anh Ngô Thanh L. (con ruột bà T.), cháu Th. (sinh ngày 15-11-2007) và cháu Y. (sinh ngày 24-12-2002).

Khoảng 20 phút sau, anh L. đi làm, cháu Y. đi học. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, cháu Y. đi học về và cùng cháu Th. ngồi coi ti vi tại phòng khách, chị N. lúc này cũng đi chợ.

Nguyễn Quốc Huy tại phiên tòa - Ảnh: Châu Long

Bà T. la mắng và đuổi Huy ra khỏi nhà vì Huy thường xuyên sử dụng ma túy. Tức giận vì bị bà nội la mắng, Huy lấy khúc gỗ dùng để chốt cửa đánh thẳng vào đầu bà nội khi bà này đang nằm trên giường đệm tại phòng khách. Thấy bà T. ngồi dậy được, Huy tiếp tục đánh một cái nữa vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống giường. Tên này còn đánh tiếp vào bà T. nhiều nhát nữa cho đến khi bà nội của y gục ngã thì đứa cháu bất hiếu mới dừng tay.

Thấy Huy đánh bà T., cháu bé Th. liền chạy đến đẩy Huy ra thì bị Huy dùng cây đánh nhiều cái vào đầu làm cháu Th. bất tỉnh. Cháu Y. đang ngồi gần đó cũng bị Huy dùng cây đánh ngất xỉu. “Hạ gục” bà nội và hai cháu bé xong, Huy đóng cửa nhà và tẩu thoát.

Đi chợ về, chị N. phát hiện vụ việc nên báo công an và đưa cả ba nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 9-5-2014, bà T. tử vong, 2 cháu bé may mắn thoát chết nhưng cháu Th. bị thương tích 70%, cháu Y. là 60%. Đối tượng Huy bị bắt khi đang lẩn trốn gần hiện trường ngay sau đó. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang