Vung kéo giết chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Thứ Tư, 26/08/2015 12:44  | Châu Long

|

(CAO) Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong công việc mà hai bên xông vào đánh nhau khiến một bị chết, người kia phải vào tù.

Ngày 6-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lý Bé Lọt Em (SN 1980, ngụ TP.Cần Thơ) 18 năm tù về tội danh “giết người”.

Theo cáo trạng, Lý Bé Lọt Em được anh Nguyễn Văn Cường (E7/43 ấp 5, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) thuê vào làm trong xưởng nấu muối của mình. Lọt Em được bố trí ở lại nơi làm việc với Trương Phước Cưng, Bùi văn Tín và Thòng Nàm Dưỡng tại xưởng. Lọt Em và Cưng làm ca ngày, Tín và Dưỡng làm ca đêm.

Lý Bé Lọt Em tại phiên tòa lưu động sáng nay - Ảnh: Châu Long

Tối 5-9-2014, Lọt Em và Cưng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau về phân công công việc. Tín và Dưỡng căn ngăn nên không xảy ra hậu quả nào. Tuy nhiên, khoảng 20 giờ 30 ngày 6-9-2014, trong lúc Tín và Dưỡng đi nấu muối thì Lọt em và Cưng xem ti vi tại lán gỗ trong xưởng lại xảy ra cự cãi và xông vào đánh nhau.

Lọt Em lấy một cây kéo cắt vải đâm vào cổ trái, phía sau lưng Cưng. Tín và Dưỡng thấy đánh nhau nên vào can ngăn rồi đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Do vết thương quá nặng, Cưng tử vong vào lúc 21 giờ 40 phút cùng ngày.

Gây án xong, Lọt Em bỏ trốn. Đến ngày 8-9-2014, Lọt Em đến Công an P.Tân Lộc, H.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang