TP.HCM:

Phá két sắt trộm bất thành, làm cháy rụi phòng kế toán

Thứ Tư, 26/08/2015 10:02  | Thiên Long

|

(CAO) Đột nhập vào phòng kế toán dùng máy hàn cắt phá két sắt để trộm nhưng không may làm lửa bén vào các vật xung quanh gây cháy khiến kẻ trộm phải hốt hoảng tìm đường tháo chạy.

Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân cho biết đang điều tra vụ trộm bất thành xảy ra tại Công ty TNHH Thang máy Minh Long (Lô 2-4-6, đường C, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Điều đáng nói, nguyên nhân khiến kẻ gian chưa lấy được tài sản là do trong lúc chúng dùng máy hàn cắt phá két sắt thì tia lửa bén vào các vật xung quanh gây cháy khiến chúng phải bỏ của chạy lấy người.

Hiện trường vụ trộm bất thành gây cháy

Theo đó, vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 22-8-2015, hai bảo vệ của Công ty Minh Long là Hồ Tấn P. và Nguyễn Quốc N. đi ra ngoài ăn tối về phát hiện ngọn lửa bùng lên từ phòng kế toán của công ty nên đã gọi Đội chữa cháy KCN Tân Tạo đến khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Chỉ ít phút sau, vụ hỏa hoạn được dập tắt. Tuy nhiên, ngọn lửa cũng đã kịp thời thiêu rụi khoảng 12m2 diện tích phòng kế toán và làm hư hỏng một số bàn ghế, máy lạnh, két sắt, tài liệu... ước tính tổng thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Đáng chú ý, tại hiện trường tìm thấy một mỏ hàn cắt gas – oxi, 1 bình gas loại 12kg và 1 bình oxi loại 50kg. Bên cạnh đó là chiếc két sắt kiên cố bị cắt phá một mảng hình chữ nhật đủ để đưa tay vào. Tuy nhiên, kẻ gian chưa lấy được tài sản bên trong.

Ngay sau đó, vụ việc được báo cho công an quận Bình Tân đến điều tra làm rõ. Theo nhận định ban đầu, có khả năng do kẻ xấu lợi dụng sơ hở của bảo vệ Công ty Minh Long đột nhập vào bên trong, rồi lấy dụng cụ hàn cắt gas – oxi có sẵn trong công ty đưa vào phòng kế toán phá két sắt để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình dùng mỏ hàn phá chốt két sắt, chúng đã làm tia lửa hàn bắn vào số giấy tờ để gần đó gây cháy. Đám cháy phát triển quá nhanh khiến chúng không kịp lấy tài sản mà tháo chạy tìm đường chạy thoát thân.

Bình luận (1)

Gần đây loại tội phạm ngày càng manh động táo bạo,đã gây ra bất an cho quần chúng nhân dân trên nhiều lĩnh vực,nhưng đặc biệt là an toàn đến tính mạng,vì nhiều nơi xảy ra những vụ thảm sát..... Vì vậy người dân mong rằng ngành công an cần tuyển thêm lực lượng hợp đồng ngoài biên chế,để cùng với công an thường xuyên tuần tra canh giữ an ninh trật tự,để hạn chế các loại tội phạm. Thì người dân mới yên tâm làm ăn sản xuất... Bùi tá Vinh. Quảng Ngãi

Bùi tá Vinh - Thứ Tư, 26/08/2015, 19:25 Trả lời | Thích
Lên đầu trang