Con gái đâm chết cha trong lúc can ngăn cãi vã với mẹ

Chủ Nhật, 19/03/2017 17:45  | Nam Thanh

|

(CAO) Đến sáng hôm nay (19-3), người dân ở P.3, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vẫn xôn xao về câu chuyện thương tâm “con giết cha” vừa xảy ra trên địa bàn.

Cảnh tang tốc tại gia đình nạn nhân

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 18-3, ông Trần Văn Trúc (51 tuổi, ngụ P.3, TP,Sa Đéc) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Đinh Thị Út.

Lúc này, con gái ruột của ông Trúc là Trần Thị Ngọc Hoa (18 tuổi) đang nấu ăn phía sau nhà nghe cha mẹ cự cãi nên ra can ngăn. Trong lúc can ngăn, Hoa đâm trúng dao vào người ông Trúc.

Ông Trúc được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong.

Nhận được tin, lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường và tạm giữ hình sự Trần Thị Ngọc Hoa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ẩu đả gây án mạng, 3 sinh viên đại học ở TP.HCM bị bắt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang