Lâm Đồng: Phát hiện “trang trại” trồng, chế biến cần sa chuyên nghiệp số lượng lớn

Thứ Tư, 18/03/2020 09:41

|

(CAO) Nghi phạm trồng cần sa ngay trong vườn nhà, sau đó mua máy móc về chế biến, phân thành nhiều loại, đóng vào hàng trăm gói, dán nhãn mác, chất đống trong nhà.

Sáng 18-3, Thượng tá Trần Văn Trà - Phó trưởng Công an huyện Lâm Hà - Lâm Đồng xác nhận thông tin với phóng viên, khuya 17-3, Công an huyện Lâm Hà đã đột kích, bắt giữ nghi phạm có hành vi tàng trữ ma tuý với số lượng lớn.

Đối tượng Lê Duy Khánh bị bắt quả tang cùng tang vật khoảng 30kg cần sa

Thông tin được biết, bằng biện pháp trinh sát, xác định dấu hiệu tội phạm ma tuý, vào 22 giờ ngày 17-3, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý Công an huyện Lâm Hà phối hợp Công an xã Phúc Thọ tiến hành bắt quả tang tại nhà nghi can Lê Duy Khánh (SN 1986, HKTT: thôn Mỹ Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà; cư trú tại thôn Phúc Thanh, xã Phúc Thọ - Lâm Hà) đang cất giấu nhiều túi nilon và những túi màu bạc, bên trong có chứa thân, cành, lá thực vật khô, nghi là cần sa. Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niên phong thu giữ toàn bộ số tang vật trên.

Quá trình đấu tranh, Khánh khai nhận, toàn bộ số cần sa trên Khánh trồng tại nhà ở thôn Mỹ Hà, từ tháng 8-2019 đến tháng 11-2019 thì thu hoạch, chế biến, chia vào các túi nilon và túi màu bạc, mục đích để sử dụng. Quá trình chế biến, Khánh mua 1 số máy móc về sấy khô cần sa, hàn miệng túi màu bạc chứa cần sa, còn túi nilon thì cột lại. Ngoài ra, đối tượng còn xay nhỏ cần sa thành bột mịn, bỏ vào trong các ống giấy cuốn cất giấu. Từ kết quả đấu tranh này, ngay trong đêm, rạng sáng cùng ngày, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ toàn bộ số tang vật trên.

Số tang vật cần sa được nghi phạm chế biến, đóng thành hàng trăm gói cất giấu trong các thùng carton

Tang vật bị thu giữ gồm: 10 túi nilon, 75 túi bạc (kích thước 20x30, hàn kín 2 đầu, dán nhãn Vương Bảo), 78 túi giấy bạc không có nhãn mác, tất cả được cất giấu trong thùngcarton, kiểm tra bên trong đều có chứa thân, cành, lá thực vật khô, nghi là cần sa, 210 ống giấy cuốn chứa bột nghi cần sa, 1 túi đựng hạt màu xanh, nghi hạt cần sa. Cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ để gửi giám định theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ 1 máy hàn màu xanh để hàn miệng túi bạc, 1 cân điện tử màu xám, 1 máy nghiền không rõ chủng loại, 1 máy tạo khuôn, máy sấy, 1 thùng xốp bên trong có chứa các chất bột màu trắng, xanh, đỏ, 1 thùng gỗ trong có chứa các chất bột màu xanh, máy ảnh, điện thoại... và nhiều vật dụng liên quan khác.

Thượng tá Trà cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, theo điều 249 Bộ luật hình sự, hiện đang đấu tranh làm rõ hành vi sản xuất và mua bán trái phép chất ma tuý.

Một số máy móc đối tượng dùng chế biến cần sa

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà nhận định, đây là vụ trồng, tàng trữ, chế biến chất ma tuý lớn với cách thức, hành vi nghiêm trọng được phát hiện trên địa bàn. Đối tượng chưa chịu khai nhận hành vi mua bán, tiêu thụ, nhưng dấu hiệu là có. Vấn đề là phải làm rõ đầu ra liên kết với đối tượng. Đơn vị đang đấu tranh, mở rộng vụ án.

Công an xã Phúc Thọ tại hiện trường 
Cần sa được đóng gói, xếp thành từng thùng cao ngất

Bình luận (0)

Lên đầu trang