Phá đường dây ghi đề hàng tỷ đồng

Thứ Ba, 17/03/2020 17:56

|

(CATP) Ngày 16-3, CATP Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây ghi đề quy mô lớn do Vũ Thị Hương (SN 1987, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) điều hành.

Đối tượng bị bắt quả tang tại quán cà phê Thúy Nga (thuộc P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) khi cùng các đồng phạm Nguyễn Thị Hồng Nhự (SN 1972), Phạm Quỳnh Như (SN 1986, cùng ngụ xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1980, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú), đang tính toán số tiền ghi đề qua tin nhắn Zalo, Facebook. Lực lượng công an thu giữ 6 ĐTDĐ, 3 xe máy, 12 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan. Kiểm tra điện thoại các đối tượng, công an phát hiện có nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi thầu đề với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Đặng Thị Liễu

Tại cơ quan công an, Hương khai bắt đầu ghi số đề từ tháng 6-2019 qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên ứng dụng Zalo. Do nhận thầu đề của từ nhiều người nên Hương thuê Trịnh Minh Tiên (SN 1995, ngụ P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) cộng tiền cờ bạc, mỗi ngày trả 200.000 đồng. Cụ thể, sau khi có kết quả sổ xố (khoảng 18 giờ 30), Hương chụp hình các tin nhắn của người chơi đánh bạc gửi cho Tiên cộng sổ. Qua xác minh, số tiền Hương nhận thầu đề trong 5 ngày gần nhất trước khi bị bắt là 6 tỷ đồng!

Đọc lệnh bắt Phan Kim Tuyến

Phối hợp với Công an các huyện Hớn Quản, Đồng Phú, Bù Đăng, Bình Phước, ngày 13- 3, CATP Đồng Xoài thực hiện Lệnh giữ người khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp 3 đối tượng liên quan là Đặng Thị Liễu (SN 1988, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản), Phan Kim Tuyền (SN 1986, ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng) và Đỗ Duy Lăng (SN 1989, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú). Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thêm được một số tài liệu liên quan đến hành vi hoạt động cờ bạc của các đối tượng.

Tiên

Hiện CATP Đồng Xoài đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ:

Nhự
Vũ Thị Hương
Như
Đỗ Duy Lăng

Bình luận (0)

Lên đầu trang