Bắt kẻ cầm đầu vụ đưa hơn 2kg ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ

Thứ Hai, 16/03/2020 22:26

|

(CAO) Sau khi kẻ vận chuyển hơn 2 kg ma tuý từ Nghệ An vào Lâm Đồng bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Lâm Đồng phối hợp Trạm CSGT chốt Đạ Nhim - Phòng CSGT Công an tỉnh tóm gọn khi hắn đang đến TP. Đà Lạt trên Quốc lộ 27C, Công an tiếp tục truy lùng và bắt được kẻ cầm đầu lẩn trốn ở Vũng Tàu.

Như CAO đã thông tin, thông qua công tác trinh sát, xác định đối tượng Hoàng Văn Nhân (SN 1993, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển hơn 2kg ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ, di chuyển trên quốc lộ 27C hướng từ TP. Nha Trang - Đà Lạt; đêm 1-3-2020, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lực lượng vây bắt và tóm gọn hắn. Khám xét đối tượng, cảnh sát thu giữ hơn 2kg chất ma tuý dạng tinh thể trắng và 338 viên nén, nghi ma tuý. Sau khi giám định, số tang vật thu giữ được xác định là ma tuý.

Đối tượng Tuệ - kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển, buôn bán ma tuý số lượng hơn 2kg

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhân khai nhận, số ma túy trên hắn được thuê vận chuyển từ Nghệ An vào Đà Lạt tiêu thụ với tiền công 15 triệu đồng. Nhân là đối tượng nghiện lâu năm không nghề nghiệp ổn định, gia đình có anh trai đang chấp hành án chung thân về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của đối tượng Nhân cùng tài liệu trinh sát, xác định đối tượng Trần Minh Tuệ (SN 1982, trú tổ dân phố Ba Đình 1, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) là kẻ chủ mưu, lực lượng Công an tiến hành truy bắt hắn. Biết đồng bọn trong đường dây là Hoàng Văn Nhân đã bị bắt, tên Tuệ nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, đến TP.HCM ẩn náu. Liên tiếp những ngày sau, đối tượng thay đổi nhiều chỗ ở, cuối cùng trốn tại một khách sạn trên địa bàn TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Rạng sáng 13-3, khi đối tượng đang ngủ say thì các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ.

Đối tượng Nhân

Tại cơ quan điều tra, tên Tuệ khai nhận quá trình thuê tên Nhân mang số ma túy trên vào huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiêu thụ. Số ma túy này hắn mua của một người tên Sơn, tiền công Tuệ trả Nhân là 15 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tang vật

Bình luận (0)

Lên đầu trang