Khởi tố nhóm đối tượng gây ra 20 vụ cướp giật

Thứ Hai, 16/03/2020 17:31  | Văn Tình

|

(CATP) Ngày  15-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994, trú khối Bắc Hải, P.Nghi Hòa, TX.Cửa Lò, Nghệ An) và Lê Thế Danh (SN 1994, trú khối Hải Giang 2, P.Nghi Hải, TX.Cửa Lò, Nghệ An) về tội "cướp giật tài sản". Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm Nguyễn Hoàng Anh về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an TP.Vinh liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc đang lưu thông trên đường thì bị cướp tài sản. Điển hình, chiều 21-1-2020, chị N.T.H (SN 1997, trú xã Nghi Long, H.Nghi Lộc, Nghệ An) chạy xe máy trên đường Tô Ngọc Vân (TP.Vinh) thì có điện thoại nên lấy ra nghe, bị một đối tượng đuổi theo cướp rồi bỏ trốn. Tiếp đó, sáng 1-2-2020, chị H.T.H (SN 1985, trú xã Lộc Yên, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) trong lúc điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP.Vinh), cũng bị 2 đối tượng chở nhau trên môtô đuổi theo cướp điện thoại Samsung Galaxy J8 bỏ trong túi áo khoác.

Tương tự, hôm sau, chị T.T.Y (SN 1988, trú xã Nghi Liên, TP.Vinh) trong lúc đi xe máy trên đường Trần Phú (TP. Vinh) thì bị 2 đối tượng chạy môtô cùng chiều vượt lên giật điện thoại Samsung Galaxy Note 8. Tiếp đó, chiều 6-2-2020, chị N.T.L (SN 1976, trú P.Đông Vĩnh, TP.Vinh) cũng bị 2 thanh niên cướp điện thoại Samsung Galaxy J7.

Sau khi tổng hợp thông tin, Công an TP.Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt những tên cướp giật gây hoang mang cho người dân. Sau khi chuyên án được xác lập, các trinh sát trong tổ công tác chống cướp giật thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Vinh nhanh chóng được tung vào cuộc. Gần một tháng theo sát các manh mối, Ban chuyên án xác định được 2 đối tượng gây ra các vụ cướp giật trên địa bàn TP.Vinh là Lê Thế Danh và Nguyễn Hoàng Anh. Chúng vừa mãn hạn tù về tội cướp giật tài sản và bị nghiện ma túy nặng.

Nguyễn Hoàng Anh và Lê Thế Danh

Mặc dù đã xác định được nghi can chính trong chuyên án, nhưng do 2 đối tượng không lưu trú một nơi cố định mà thường xuyên thay đổi chỗ ở. Chính vì thế, các trinh sát phải mất rất nhiều thời gian để lần theo hành tung của chúng.

Ngày 5-3-2020, phát hiện Danh và Anh đang trên đường từ TX.Cửa Lò lên TP.Vinh để tiếp tục gây án, Ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây bắt giữ. Khám xét tại hiện trường, lực lượng thu giữ trong người Nguyễn Hoàng Anh một gói ma túy. Tại trụ sở Công an TP.Vinh, bước đầu Anh và Danh khai đã gây ra 16 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Vinh. Sau mỗi vụ cướp, chúng mang đi bán cho một chủ cửa hàng điện thoại tại TP.Vinh.

Tang vật và phương tiện gây án

Ngày 6-3-2020, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm Nguyễn Trọng Thuận (SN 1997, trú khối 8, P.Đội Cung, TP.Vinh). Đấu tranh khai thác, Thuận khai đã gây ra 1 vụ cướp giật túi xách của một người phụ nữ trên địa bàn TP.Vinh.

Tiếp đó, ngày 8-3-2020, Ban chuyên án bắt thêm Nguyễn Hữu Thọ (SN 1981, trú khối 3, P.Trung Đô, TP.Vinh) cũng về hành vi cướp giật tài sản. Thọ khai đã gây ra 3 vụ cướp túi xách trên đường phố. Được biết, Thuận có 10 tiền án về tội cướp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang