Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM:

Hành trình phá sòng bạc có nhiều lớp cửa, trang bị súng để bảo vệ

Thứ Bảy, 14/03/2020 10:41

|

(CATP) Để các con bạc yên tâm sát phạt, chủ sòng thuê hẳn một căn hộ biệt lập, có hàng rào hiện đại bao quanh, với nhiều lớp cửa được khóa ngoài, cùng hơn chục đối tượng phục vụ, cảnh giới.

Đối phó rất tinh vi là vậy, nhưng sòng đỏ đen này vẫn bị Phòng Cảnh sát hình (CSHS) Công an TPHCM triệt phá bất ngờ. Kết quả từ chủ sòng, đến nhà cái, phát hỏa… đều bị bắt giữ cùng tang vật hơn 500 triệu đồng, 2 khẩu súng, 1 ô tô và nhiều vật chứng khác.

ĐỘT KÍCH TRONG ĐÊM

Qua công tác nghiệp vụ, gần đây trinh sát Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc (Đội 5) Phòng CSHS nắm được nguồn tin về hoạt động cờ bạc của một nhóm đối tượng tại khu Thủy Lợi 4, đường Đặng Thùy Trâm (P13, Q.Bình Thạnh).

Đây là sới bài cào, giành cho những tay bạc có nhiều tiền án, tiền sự tại khu vực TP.HCM tập trung đến so kè đỏ đen vào tầm nửa đêm về sáng mỗi ngày.

Các tụ bài có số tiền đặt giao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Do chơi bài cào nên mỗi ván diễn ra nhanh, mang lại nguồn thu tiền xâu rất lớn cho chủ tổ chức mỗi đêm. Điểm đáng lo ngại là theo đồn thổi, chia sẻ của các tay bạc thì chủ sòng có tàng trữ “hàng nóng” để tự vệ.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ trên chiếu bạc

Tổ chức xác minh nguồn tin do trinh sát thu thập được thấy có cơ sở lập án đấu tranh, tiến đến triệt xóa nhanh nhằm tránh mầm hiểm họa cho xã hội nên Ban chỉ huy Đội 5 đã báo cáo Ban chỉ huy Phòng CSHS để xin ý kiến chỉ đạo.

Trước thông tin nhóm tổ chức cờ bạc có tàng trữ vũ khí quân dụng và bố trí điểm tổ chức cờ bạc nghiêm ngặt, có hệ thống camera giám sát, cùng nhiều lớp người cảnh giới, Ban chỉ huy Phòng đã cùng Ban chỉ huy Đội 5 vạch ra nhiều phương án tác chiến, trước khi quyết định phương án đánh hiệu quả nhất.

Khu Thủy Lợi 4, đường Đặng Thùy Trâm là khu dân cư mới hình thành nên nhiều căn hộ ở đây được xây dựng hiện đại, biệt lập với nhau hình thành nhiều căn nhà biệt thự kín cổng, cao tường.

Qua tính toán, lựa chọn thời điểm phù hợp, lúc 22 giờ 30 ngày 3-3-2020, Ban chỉ huy Đội 5 với sự chi viện thêm quân số của Đội 4 - Phòng CSHS đã bất ngờ tập kích vào căn hộ không số khu Thủy Lợi 4.

Như đã nói, để các con bạc yên tâm sát phạt, chủ sòng không chỉ cài đặt hệ thống báo động, cùng camera giám sát từ xa và toàn bộ căn hộ. Mặt khác, các lớp cửa phòng cũng được khóa ngoài, khóa trong rất kỹ càng.

Vì đã trinh sát trước nên trước khi ra quân, Ban chỉ huy Đội 5 đã tính toán kỹ và chuẩn bị mang theo nhiều loại phương tiện hỗ trợ cần thiết. Trong chốc lát, các lớp khóa cửa đều bị phá trong khi camera và hàng rào người cảnh giới của sòng bạc vẫn hoạt động bình thường.

Bị tập kích bất ngờ nên từ chủ sòng đến phát hỏa, làm cái, con bạc, gá bạc, phục vụ đều chôn chân tại chỗ và bị bắt quả tang gồm 44 đối tượng, trong đó có hai ông chủ Huỳnh Văn Vinh và Nguyễn Văn Hồng.

Tang vật tịch thu tại chỗ gồm 33.386.000 đồng thu trên chiếu bạc; 468.680.000 đồng thu trong người các đối tượng; 53 điện thoại di động các loại, 10 bộ bài Tây...

Hai khẩu súng của chủ sòng bạc bị thu giữ

THU TIỀN XÂU ĐẾN 140 TRIỆU/NGÀY

Qua khai thác nhanh từ các đối tượng có mặt tại hiện trường, kết hợp với tài liệu thu thập trước cho thấy sòng bài này do Huỳnh Văn Vinh (SN 1984, ngụ Q.Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1972, ngụ Q.Bình Thạnh) đồng tổ chức.

Hai chủ sòng thuê nhà của Nguyễn Duy Thành (SN 1984, ngụ Q.Tân Bình) ở khu Thủy Lợi 4 để tổ chức sòng bài cào từ giữa tháng 2-2020 đến nay.

Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ 20 giờ đến sáng sớm hôm sau, tập trung từ 30 đến 50 tay bạc và gá bài có tiền án tiền sự về trộm cắp, cướp giật, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép... 

Mỗi tụ bài thường đặt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Cách thức thu tiền xâu được tính như sau: nhà cái thắng thì thu xâu 50.000 đồng đến 300.000 đồng, các tụ bài thắng thì xâu 2% trên số tiền thắng. Hình thức chơi là bài cào nên các ván bài diễn ra nhanh chóng và tiếp tục xoay tua liên tục đã mang về nguồn thu cho chủ sòng mỗi ngày từ 25 triệu đồng đến 140 triệu đồng. Cứ mỗi cuối tuần, các đối tượng tổng kết tiền xâu thu được, trừ chi phí, trả công nhóm phụ việc, số còn lại Vinh và Hồng chia nhau cùng hưởng.

Hai đối tượng cầm đầu Huỳnh Văn Vinh và Nguyễn Văn Hồng
Các đối tượng liên quan
Tang vật thu giữ

Theo thông lệ, càng về khuya sòng bài càng tập trung nhiều tay bạc lớn. Các tay bạc và gá bạc muốn vào trong để chơi bài phải được gác cửa dẫn vào. Tại sòng, có đội ngũ phục vụ đông đảo gồm 14 đối tượng phụ trách việc làm cái, phát hỏa, nấu ăn, coi xe, cảnh giới.

Tại thời điểm Công an đột kích vào tối 3-3-2020, vì chiếu bạc mới bắt đầu hoạt động nên ông chủ Hồng tạm thời làm cái, Nguyễn Đăng Thuận phát hỏa, còn các tay chơi bạc lớn chưa kịp xuất hiện.

Như đã nói, theo tài liệu trinh sát thì chủ sòng có sử dụng “hàng nóng”, tuy nhiên đã kiểm tra kỹ căn hộ mà đơn vị không phát hiện điều cần tìm. Ngay sau đó, việc kiểm tra phương tiện di chuyển của các đối tượng được tiến hành.

Clip khám xét ô tô của Nguyễn Văn Hồng, thu 2 khẩu súng:

Tại chiếc ô tô của Hồng đậu trước căn hộ, với sự chứng kiến của chủ xe, trinh sát tiến hành lục tìm và phát hiện một khẩu súng màu đen (công cụ hỗ trợ, có băng đạn 9 viên) được cất giấu trong một túi xách cá nhân loại nhỏ.

Biết đây không phải “đồ chơi” chính của Hồng, trinh sát lục tìm kỹ hơn thì tìm thấy tiếp một khẩu K59, có băng đạn 6 viên được giấu kỹ phía dưới một ghế ngồi. Qua đó, Phòng CSHS lập biên bản thu thêm tang vật gồm 2 khẩu súng, 15 viên đạn các loại, 1 xe tô, 25 xe máy để điều tra làm rõ.

Trước tang vật chứng quả tang, Hồng khai là chủ hai khẩu súng trên và đã mua chúng qua một đối tượng ở Campuchia để dùng vào việc… tự vệ từ cuối năm 2019.

Xác minh nhanh, cho kết quả 13 đối tượng có liên quan tại sòng bạc đã có tiền án tiền sự về cướp giật, trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép... Trong đó, đồng chủ sòng Huỳnh Văn Vinh đã có tiền án về tội danh “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Vụ việc vẫn đang được Phòng CSHS tiếp tục mở rộng điều tra. Trước mắt đơn vị đã tạm giữ hình sự 33 đối tượng gồm 12 kẻ tổ chức đánh bạc, 1 gá bạc và 20 đánh bạc và cho tại ngoại một phụ nữ vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi chờ xử lý sau.

Sới bạc có tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép này bị triệt xóa sớm là điều rất đáng mừng. Bởi tổ chức hoạt động cờ bạc đã là một hành vi nguy hiểm, tàng trữ thêm vũ khí quân dụng nữa lại càng quá nguy hiểm cho xã hội. Mới hơn tháng trước, vụ thua bạc dẫn đến xả súng bắn người hàng loạt của Tuấn "khỉ" đã để lại nhiều hệ quả đau lòng và gây nhức nhối cho xã hội.

Đánh sập sòng bạc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang