Công an quận 11 bắt nhiều đầu nậu ma túy

Chủ Nhật, 19/07/2015 11:18  | Minh Tâm

|

(CATP) Khoảng một tháng nay, từ các nguồn tin báo, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an Q11 (TPHCM) phát hiện nhiều “đại lý” chuyên cung cấp lẻ ma túy “đá” cho các con nghiện trên địa bàn quận.

Ngoài những thủ đoạn ma mãnh nhằm che mắt lực lượng công an, một số đối tượng còn tỏ ra manh động khi trang bị dao, mã tấu, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Đặt bản doanh tại khách sạn

Khoảng 15 giờ 30 ngày 29-6-2015, trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy phối hợp với Công an P1, Q11, bất ngờ ập vào khách sạn Thiên Long (P1, Q11) bắt quả tang Cao Thị Kim Lanh (SN 1984, quê Cà Mau) và Nguyễn Quốc Thái (SN 1993, quê Tiền Giang) đang bán ma túy cho một con nghiện tên Phúc.

Tại hiện trường, công an thu giữ bốn gói ma túy tổng hợp cùng một gói chứa mẫu chất phức tạp (có trọng lượng 21,1062g). Ngoài ra, công an còn tạm giữ một đối tượng đang trong tình trạng “phê thuốc”. Khám xét nơi ở của Lanh tại phòng số 4 khách sạn Tuấn Hưng (P8, Q11), trinh sát tiếp tục bắt giữ bạn trai của Lanh là Trần Hán Síu (SN 1982, ngụ P8, Q6) khi đối tượng này đang tàng trữ một đoạn ống nhựa chứa ma túy tổng hợp.

Hai trong số các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó ba ngày, trinh sát cũng bắt quả tang Vũ Kim Long (SN 1988, ngụ P14, Q10) đang giao một gói ma túy “đá” cho con nghiện trước khách sạn Hoàng Anh (P15, Q11). Cùng lúc, một mũi trinh sát khác cũng được lệnh nhanh chóng tiếp cận và ập vào khách sạn Nhật Kha (P12, Q10) - nơi Long và bạn gái Nguyễn Thị Sữa (SN 1993, quê An Giang) đang lưu trú.

Tại phòng 201, lực lượng chức năng phát hiện thêm một gói ma túy tổng hợp. Tại phòng 303, toàn bộ tang vật gồm một gói ma túy “đá”, bốn cây kéo, bốn mã tấu, 30 vỏ gói nilon, năm ống thủy tinh, một cân tiểu ly và hai cái nỏ dùng để sử dụng ma túy bị công an thu giữ. Ngoài ra, tại phòng 305 của khách sạn này, trinh sát còn phát hiện năm đối tượng đang sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở Công an P15, Q11 để giải quyết.

Đến 11 giờ 25 ngày 14-7-2015, Đội CSĐTTP về ma túy Công an Q11 tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, ngụ P11Q10) khi đang giao hai gói ma túy “đá” cho một con nghiện tại khách sạn Phương Loan (P7, Q11).

Ngựa quen đường cũ

Trong số các “đại lý” ma túy vừa bị Công an Q11 triệt phá thì La Tấn Thăng (SN 1975, ngụ P16, Q11) là đối tượng ranh ma nhất. Với bản “thành tích” từng nhiều lần vào tù ra khám về tội mua bán trái phép chất ma túy, Thăng tỏ ra rất ma mãnh trong việc đối phó với lực lượng công an.

Tháng 8-2014, được mãn hạn tù trở về, hồi gia chưa được bao lâu, Thăng lại “ngựa quen đường cũ”. Hắn lân la dò hỏi nhiều đối tượng thuộc thành phần bất hảo để tìm nguồn hàng cung cấp, đồng thời cho một số con nghiện sử dụng ma túy miễn phí để dần hình thành hệ thống chân rết cho mình. Nhằm phân tán sự chú ý của các trinh sát, Thăng liên tục thay đổi chỗ ở và sim điện thoại.

20 giờ 15 ngày 8-7-2015, giữa dòng người và xe cộ lưu thông tấp nập trên đường Lạc Long Quân (P10, Q11), chiếc xe tay ga do một người đàn ông trung niên bất ngờ dừng lại trước nhà số 260D. Chưa đầy năm phút sau, một thanh niên khác điều khiển xe máy chạy tới tiếp cận người đàn ông trung niên. Ngay lập tức, hàng chục trinh sát ập đến khống chế cả hai đối tượng. Khuôn mặt La Tấn Thăng (chính là người đàn ông trung niên) dần biến sắc khi chiếc còng số tám lạnh lùng tra vào tay.

Thoạt đầu, Thăng còn lớn tiếng la lối nhằm thu hút sự hiếu kỳ của người dân xung quanh để tìm cơ hội tẩu thoát. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đành phải cúi đầu nhận tội. Toàn bộ năm gói ma túy tổng hợp do Thăng cất giấu đều bị lực lượng công an lần lượt thu giữ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đội CSĐTTP về ma túy Công an Q11 đã liên tiếp triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán trái phép ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang