TPHCM: Bắt nhóm côn đồ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Thứ Bảy, 14/01/2023 12:05  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Ngày 13-01-2023, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Mạnh và Phan Thanh Bình về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo nguồn tin điều tra, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 18-3-2021, sau khi đi uống bia về, Nguyễn Lê Trưởng Thịnh, (tự Lu, SN 1983, ngụ KP 7, P.Tân Thới Nhất, Q12) gọi điện thoại cho Nguyễn Bá Hạnh, (tự Hoàng, SN 1982, ngụ xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; tạm trú KP3, P.Tân Thới Nhất) hẹn gặp nhau trước quán ăn “Mộc”, địa chỉ số 79, đường Phan Văn Hớn, KP 4, P.Tân Thới Nhất với mục đích để giải quyết chuyện mâu thuẫn cá nhân do trước đây Thịnh và Hạnh xảy ra đánh nhau.

Lúc này, Nguyễn Bá Hạnh điều khiển xe mô tô BS: 62N1- 022.90 đang chở Phạm Văn Mạnh (SN 1979, ngụ KP 3, P. Tân Thới Nhất) đến quán ăn lẩu dê “Đức Anh 2’, địa chỉ: 10/2, đường Phan Văn Hớn, KP 4, P. Tân Thới Nhất (Mạnh, Hạnh hùn vốn mở quán, gần quán ăn “Mộc”) nên Hạnh, Mạnh đồng ý gặp Thịnh.

Do lo sợ sẽ xảy ra đánh nhau nên Thịnh vào bếp lấy một con dao thái thịt thủ sẵn trong người rồi điều khiển xe mô tô BS: 59G1-643.84 đi đến điểm hẹn.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Phạm Thế Trưởng (SN 1985, ngụ KP 2, P. Tân Thới Nhất) gọi điện thoại cho Thịnh, thì được Thịnh kể đang gặp Hạnh để nói chuyện. Biết Thịnh đã uống bia nên Trưởng gọi điện thoại kêu Nguyễn Quang Cường (SN 1988, ngụ KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q12) điều khiển xe mô tô BS: 59G2-466.67 đến địa điểm trên để đón Thịnh về. Khi Hạnh điều khiển xe mô máy chở Mạnh đến cách vị trí của Thịnh khoảng 10m thì thấy Thịnh mang theo dao nên mở cốp xe máy lấy dao để phòng thân nếu có xảy ra đánh nhau thì đánh trả.

Tại địa điểm hẹn, Cường, Thịnh Hạnh, Mạnh gặp nhau, Hạnh với Thịnh cãi nhau rồi Thịnh và Mạnh cùng cầm dao chém lẫn nhau, nhưng không gây thương tích. Hạnh liền dùng chân phải đạp vào người Thịnh một cái, rồi Mạnh, Hạnh và Thịnh rượt đuổi đánh nhau trên đường. Thịnh cầm dao bằng tay phải chém một nhát trúng phần vai trái và một nhát trúng căng tay trái của Hạnh gây thương tích.

Lúc này, Phan Thanh Bình (tài xế xe ô tô riêng của Mạnh) điều khiển xe mô tô BS: 50Y1-272.51 đi ngang qua thấy Mạnh, Hạnh và Thịnh đang đánh nhau nên dùng xe lại xem, Cường chạy vào quán ăn “Mộc” nhặt lấy 02 ly thủy tinh (loại ly uống bia) và ném 01 ly thủy tinh về phía Bình, nhưng không trúng. Bình nhặt được ly thủy tinh này đuổi đánh Cường nhưng không đánh được.

Đồng thời, Trưởng điều khiển xe mô tô BS: 52Y2- 7023 đến can ngăn nên giữa Thịnh, Cường và Mạnh, Hạnh, Bình không đánh nhau nữa nên Bình và Mạnh bỏ về. Sau đó, Thịnh, Cường cùng hai thanh niên (không xác định lai lịch) tiếp tục đuổi đánh Hạnh nên Hạnh chạy vào quán ăn “Rừng Tràm”, địa chỉ: 40, đường Dương Thị Giang, KP 4, P.Tân Thới Nhất (cách vị trí ban đầu khoảng 130m).

Tại đây, Cường nhặt lấy một con dao nhọn và cầm ly thủy tinh (loại ly uống bia), chén ném về phía Hạnh, nhưng không trúng. Hạnh bỏ chạy ra khỏi quán, Thịnh, Cường bỏ về nhà và làm rơi con dao gây án trên đường (không xác định vị trí). Riêng Nguyễn Bá Hạnh được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Mạnh đến Công an phường Tân Thới Nhất trình báo sự việc.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã mời: Nguyễn Lê Trường Thịnh, Phạm Thế Trưởng, Nguyễn Quang Cường, Phạm Văn Mạnh và Phan Thanh Bình làm việc.

Ngày 22-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã ra khởi tố vụ Án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Lê Trường Thịnh, về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó ngày 25-12-2022, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Cường, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Bá Hạnh và Phan Thanh Bình, về tội “Gây rối trật tự công cộng”,

Hiện Nguyễn Quang Cường và Nguyễn Bá Hạnh bỏ trốn. Công an quận 12 kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để được pháp luật khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang