Công an liên tục trấn áp, bắt nhiều tội phạm ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Tư, 29/04/2020 23:08  | Trung Hiếu

|

(CATP) Với nỗ lực thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong quý 1-2020, Công an quận 3 (CAQ3) đã phát hiện 29 vụ án phạm pháp, bắt giữ 50 đối tượng, trong đó nổi bật là tội phạm hình sự và tội phạm ma túy. Điều đáng nói, trong số 50 đối tượng trên thì có đến hơn 1/4 đã có tiền án, tiền sự và phần lớn tuổi đời còn khá trẻ.

Lúc 12 giờ 20 ngày 23-4, Tổ tuần tra liên quận phát hiện Cao Phúc Thành Nhân (SN 1991, có tiền sự về cai nghiện) điều khiển xe máy Future BS: 59F2-127.56 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám. Khi đến trước số 321 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7Q3, phát hiện chị Võ Thị Ngân (SN 1989, trú Q.Gò Vấp) đang cầm túi xách, Nhân cho xe áp sát giật. Nạn nhân giằng lại làm tên cướp té xe. Quá hoảng sợ, Nhân bỏ xe chạy bộ tẩu thoát thì bị Tổ tuần tra truy đuổi bắt giữ đưa về trụ sở để xử lý.

Cùng ngày, vào 2 giờ 50, đang trên đường tuần tra tuyến Điện Biên Phủ - Bàn Cờ, Tổ hình sự đặc nhiệm CAQ3 phát hiện Nguyễn Tấn Tài (SN 1992, ngụ P15Q10) chạy xe Honda Stream BS: 52U6- 5065 chở Nguyễn Thanh Hùng (SN 1977, quê Phú Thọ) dáo dác nhìn quanh. Với đôi mắt nhà nghề, các anh xác định 2 đối tượng có thể sẽ gây án nên âm thầm theo dõi. Đúng như dự đoán, khi đến trước số nhà 146 Bàn Cờ, P3Q3, Tài đứng ngoài cảnh giới còn Hùng xuống xe đi bộ.

Khoảng 5 phút sau, Hùng dắt xe máy Jupiter BS: 66L9-6756 (trên xe còn có thùng chứa hàng đựng 1 laptop HP, 1 màn hình Sony, 1 CPU). Nổ máy xe nhưng bất thành nên Tài dùng chân đẩy xe của Hùng đi được 100m thì xe khởi động được, nên cả hai chạy về đường Nguyễn Đình Chiểu tẩu thoát.

Ngay lập tức, lực lượng tuần tra liền tăng ga truy đuổi. Đến trước số 264 Lý Thái Tổ, P3Q3 thì bắt được Tài. Riêng Hùng bị tóm trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ, Q10. Qua đấu tranh, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Hùng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Các đối tượng phạm pháp bị công an bắt giữ.

Một ngày trước đó, tại trước số 38 Kỳ Đồng, P9, Tổ hình sự đặc nhiệm phát hiện Phạm Chí Trung (SN 1997, quê Bến Tre) điều khiển xe máy Vision BS: 59U2-281.26 chở Trần Quang Vinh (SN 1988, ngụ Q.Bình Thạnh) có biểu hiện bất minh nên kiểm tra. Tại thời điểm này, Trung không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, đồng thời trong túi quần Vinh có cây đoản. Cả hai được đưa về trụ sở Công an phường 9.

Cũng đang trên đường tuần tra đến trước số 240/52 Cách Mạng Tháng Tám, P10Q3 lúc 14 giờ 50 ngày 20-4, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CAQ3 phát hiện Nguyễn Văn Long và Huỳnh Văn Anh Thái (đều SN 2000, cùng ngụ Q4) chở nhau trên xe Wave RSX BS: 59L1-077.49 có dấu hiệu khả nghi. Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, cả hai không có giấy tờ, trong túi quần Long giấu 2 cây đoản.

Không chỉ nỗ lực ra quân tuần tra trên các tuyến đường và phát hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản cũng như ngăn chặn kịp thời một số vụ phạm pháp, CAQ3 còn phát hiện nhiều vụ đánh bạc. Điển hình là vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra lúc 15 giờ 30 ngày 8-4, tại số 453/96KB Lê Văn Sỹ, P12Q3. Tổ công tác bắt quả tang 4 đối tượng đang say sưa sát phạt, gồm: Nguyễn Thái Hải Duy (SN 1983, ngụ Q3), Trần Thị Huyền Trân (SN 1976, trú Q.Gò Vấp), Đinh Công Tâm (SN 1994) và Dương Thiên Phước (SN 1989). Tang vật gồm: 10 bộ bài, hơn 16,5 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan.

Theo cơ quan điều tra, đơn vị cũng đã tiếp nhận 26 vụ án chưa rõ thủ phạm, tập trung vào các vụ cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Lực lượng chủ động vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng gây án. Ngoài ra, trong thời gian qua, công tác tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm cũng đạt được kết quả đáng khích lệ với 125 tin báo. Qua đó, cơ quan điều tra đã điều tra, khám phá và xử lý được hàng loạt vụ chiếm tỷ lệ 67,2%.

Theo lãnh đạo CAQ3, để công tác điều tra khám phá án đạt được kết quả khả quan, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuần tra, trong thời gian tới các đội nghiệp vụ cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với công an phường phòng ngừa, kéo giảm tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản; tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch 119 phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố và nơi công cộng; nâng chất lượng, hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường, phát hiện được dấu vết của tội phạm để lại, góp phần làm rõ một số vụ trộm cắp tài sản có thủ đoạn đột nhập.

Song song đó, công an các phường cần đẩy mạnh công tác tuần tra, nâng chất lượng tiếp nhận, phân loại tin báo tố giác tội phạm, giữ hiện trường, nắm tình hình; góp phần tăng hiệu quả trong công tác điều tra, truy xét các vụ án chưa rõ thủ phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang