Bị chém vì đang tổ chức sòng bạc "bỗng dưng"... hoàn lương

Thứ Tư, 29/04/2020 13:11  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trường Giang (36 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2020, Giang và N.H.T (ngụ TT.Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) cùng đứng ra tổ chức cho các con bạc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một quán giải khát (xã Long Kiến, huyện Chợ Mới).

Đến đầu tháng 3-2020, trong lúc các con bạc đang sát phạt, nhận thấy hành vi sai trái của mình nên T. ngưng và kêu mọi người đừng chơi nữa.

Hung khí gây án.

Hay tin Giang đã điều khiển máy đến nói chuyện với T. và xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có hơi men trong người Giang đã lấy con dao dùng để chặt dừa gần đó chém nhiều nhát vào người của T. gây thương tích, rồi bỏ đi.

T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, với tỉ lệ thương tích là 21%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang