Công an TP.Bảo Lộc:

Đột kích sòng bạc do nữ M.C cùng chồng hờ tổ chức

Thứ Sáu, 18/10/2019 13:55

|

(CAO) Ngày 18-10, Đại tá Đinh Hữu Linh - Trưởng Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị vừa bắt vụ đánh bạc trong căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt, TP.Bảo Lộc, bắt giữ 14 đối tượng (3 nữ, 11 nam).

Đến sáng nay (18-10), tại Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Bảo Lộc, các điều tra viên vẫn đang khẩn trương làm việc, lấy lời khai, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi để xử lý các đối tượng bị bắt quả tang trong vụ đánh bạc.

Công an đưa các con bạc (ngồi) về trụ sở Công an TP.Bảo Lộc 

Theo đó, vào 15h ngày 17-10, sau nhiều ngày theo dõi, xác minh, lập phương án triệt phá ổ bạc, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Bảo Lộc đã bất ngờ đột kích vào căn nhà 3 tầng trên đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Bảo Lộc, bắt quả tang các con bạc đang sát phạt tại đây bằng hình thức chơi bài "binh sập xám".

Căn nhà do đối tượng Mai Thị Lan (SN 1989, trú phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) cùng Hoàng Văn Ninh (SN 1987, trú tỉnh Quảng Ninh) thuê ở. Cả 2 kết giao với một số đối tượng từ Bắc vào hành nghề cầm đồ, cho vay và một số đối tượng địa phương, thường tổ chức đánh bạc bên trong căn nhà.

Trinh sát đang lấy lời khai các con bạc (ngồi)

Lan có chồng tên T. là 1 con nghiện, bị nhiễm HIV, có tiền án 8 năm tù về tội buôn bán ma tuý. Lan sau đó chia tay chồng, chung sống với Ninh (có tiền án về hành vi đánh bạc). Bản thân Lan khá nổi tiếng tại địa phương, hành nghề cho vay và làm M.C dịch vụ đám cưới.

Theo trinh sát cho biết, để tổ chức đánh bạc, tại căn nhà trên, Lan - Ninh làm 2 lớp cửa sắt, cổng và cửa nhà luôn trong tình trạng khoá. Khi các đối tượng quen đến đánh bạc mới mở cửa. Bên trong, ngoài lắp camera, còn luôn cắt cử người canh gác để đối phó với cơ quan chức năng.

Hoàng Văn Ninh và Mai Thị Lan

Sau thời gian theo dõi, báo cáo tình hình, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.Bảo Lộc, 10 trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Bảo Lộc do lãnh đạo Đội chỉ huy tổ chức lên phương án đột kích, bao vây, khống chế, bắt gọn 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc tại đây, không để 1 đối tượng nào kịp chạy thoát.

Trung tá Phạm Hữu Hải - Đội phó Đội CSHS Công an TP. Bảo Lộc, cho biết, cao điểm, chúng tổ chức 3 sòng bạc trong căn nhà, mỗi lần "ăn thua" cao nhất khoảng 100 triệu đồng. Thời điểm bị bắt giữ cơ quan chức năng thu giữ số tiền 150 triệu đồng. Nhiều con bạc bị bắt giữ đã có tiền án, tiền sự về tội danh đánh bạc. Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ 14 đối tượng, tiếp tục lấy lời khai, phân loại các đối tượng để khởi tố, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang