CSGT lại bắt số lượng lớn gỗ lậu

Thứ Ba, 29/11/2016 14:50  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chỉ trong tháng 11-2016, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển, mua bán gỗ lậu với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng kiểm kê số gỗ lậu

Tối 28-11, tổ TTKSGT của Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT đường sắt đường bộ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) làm nhiệm vụ tại km860+100 trên QL1A (đoạn thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc), phát hiện xe đầu kéo BS: 36C - 101.76 lưu thông hướng Nam - Bắc có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra.

Qua đó, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 103 hộp gỗ mít, gỗ muồng (25,5m3). Tài xế Cao Văn Trí (35 tuổi, trú xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) xuất trình giấy tờ nhưng không trùng khớp với bản kê lâm sản, hóa đơn chứng từ. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật, bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo thẩm quyền.

Hơn 25m3 gỗ lậu vừa bị bắt giữ

Chỉ trong tháng 11-2016, lực lượng CSGT tại Thừa Thiên – Huế bắt 4 vụ vận chuyển, buôn bán gỗ lậu với số lượng lớn. Trước đó, ngày 26-11, tổ công tác của Đội 1 thuộc Phòng CSGT phát hiện xe tải BS: 75H - 8485 lưu thông theo hướng Bắc – Nam chở 20 hộp gỗ đào (hơn 6,3m3) không rõ nguồn gốc.

Vào ngày 17-11, tổ công tác thuộc Đội 1 phát hiện xe tải BS: 75K - 5034 do Lê Huy Vũ (SN 1987, trú thôn Bình Lợi, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà) chở 12 phách (2,5m3) gỗ dạ chồn…

CSGT Thừa Thiên – Huế liên tục bắt gỗ lậu
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang