Tin nhanh ANTT TP.HCM:

Cướp giật táo tợn trên đường

Thứ Ba, 02/08/2016 08:20

|

(CAO) Ngày 31-7, Công an Hóc Môn cho biết đang xử lý vụ cướp giật xảy ra trước đó 1 ngày tại trước quán Sơn Lâm Viên thuộc ấp 2, xã Tân Hiệp.

Đối tượng Chí (chưa rõ lai lịch) chạy xe gắn máy Wave BS 53R6 – 0737 chở đối tượng Thảo (chưa rõ lai lịch) và Huỳnh Quốc Hà (SN 1997, ngụ ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp) đến điểm trên thì phát hiện anh Hồ Văn Xanh, SN 1984, ngụ Tuyết Diêm, Xuân Bình, Sông Cầu, Phú Yên điều khiển xe gắn máy chở chị Vũ Thị Thùy Vân (SN 1982, ngụ ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì), có để 1 cái giỏ xách ở giữa (bên trong có 2 điện thoại di động và 6.400.000 đồng). 3 tên nảy sinh ý định giật túi xách của chị Vân.

Chí điều khiển xe gắn máy ép sát xe anh Xanh để Thảo giật cái túi xách, do chị Vân giật lại nên cả hai xe cùng ngã xuống đường, bị hại tri hô và cùng nhân dân vây bắt được tên Hà, Chí và Thảo chạy thoát. Liên quan đến vụ việc Công an huyện đã truy tìm Chí và Thảo, tạm giữ tên Hà điều tra xử lý.

Trong một trường hợp khác trước đó 2 ngày, chị Hoàng Thị Thục Nguyên (SN 1987, ngụ: Bùi Quang Là Q. Gò Vấp) bị 1 đối tượng chạy từ đằng sau tới, ép sát giật 1 ba lô bên trong có 1 ĐTDĐ Samsung; 1 ĐTDĐ Nokia C6; 1 máy tính bảng Lenovo, một số giấy tờ tùy thân và 200.000 đồngtại chân cầu Sài Gòn p25 Bình Thạnh.

Cùng ngày, chị Tô Thùy Lam, SN 1992, thường trú cư xá Thanh Đa (P27/Q.Bình Thạnh) đang đi bộ đến trên đường số 2 cư xá Lữ Gia (P15/Q11), bất ngờ bị 1 tên thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy tới áp sát cướp giật 1 túi xách của chị Lam (bên trong có 2 ĐTDĐ, 500USD, 100 đo la Úc, 6.500.000đ tiền mặt và một số giấy tờ), rồi tẩu thoát. Cơ quan Công an lập hồ sơ ghi nhận sự việc, phối hợp đội CSĐTTP-TTXH tiếp tục điều tra, truy xét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang