Đã tìm được thi thể 3 nạn nhân chìm xuồng tại hồ thủy điện Đại Ninh

Thứ Sáu, 01/07/2016 11:58  | Kim Đồng

|

(CAO) Khi đang chèo xuồng qua hồ thủy điện Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 3 nạn nhân bị chìm xuống mất tích. Sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể của 3 nạn nhân đã được tìm thấy.

Khoảng 10h ngày 28-6, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể đầu tiên trên hồ thủy điện Đại Ninh đã được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) tỉnh Lâm Đồng tìm thấy.Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi), ngụ tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), gần với vị trí khu vực lật chìm xuồng.

Chiều cùng ngày, thi thể anh Nguyễn Văn Tuấn (27 truổi, ngụ ở xã Ninh Gia) cũng được Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy.

Hình minh họa 

Đến chiều 30-6, sau 5 ngày ròng rã tìm kiếm, thi thể ông Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) mới được tìm thấy. Theo Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Lâm Đồng, thi thể ông Hướng được tìm thấy tại địa điểm cách vị trí chiếc xuồng chìm khoảng 60m hướng vào bờ.

Trước đó vào ngày 25-6, ông Nguyễn Văn Đạo, anh Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi), cùng tạm trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng và Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), trú tại xã Ninh Gia (Đức Trọng) gửi xe gắn máy rồi chèo xuồng qua hồ thủy điện Đại Ninh để vào xã Ta Hine, huyện Đức Trọng mua sầu riêng về bán thì không may bị lật xuồng, cả 3 bị nhấn chìm dưới hồ mất tích.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng từ gần 200 người cùng các phương tiện tới túc trực ở hiện trường tham gia công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đã trực tiếp tới vị trí xảy ra lật xuồng chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác cứu nạn, cứu hộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang