Đi bán ma tuý sau cuộc 'mây mưa', đôi tình nhân vào tù

Thứ Sáu, 01/07/2016 05:36  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 30-6, tại nhà văn hóa cộng đồng phường Vĩnh Phước, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thảo (SN 1996, trú 63/13 Lý Phục Man, tổ 17 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội, Phạm Quốc Huy (SN 1995, trú tổ 15 Phương Mai, Vĩnh Phước, Nha Trang) lãnh 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Thảo và Huy tại phiên xử lưu động

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 18-11-2015, Công an TP.Nha Trang đang đi tuần tra tại khu vực đường Mai An Tiêm (thuộc tổ 16 Trường Phúc, Vĩnh Phước) phát hiện Thảo đang bán trái phép 5 tép ma túy cho Trần Quốc Tính với giá 300.000 đồng.

Thảo còn khai nhận nhiều lần bán ma túy cho Tính để kiếm lời. Đầu tháng 11-2015, Thảo và Huy đang “mây mưa” tại nhà nghỉ Xuân Dục, xã Vĩnh Phương thì Tính gọi điện thoại cho Thảo hỏi mua 1 tép ma túy với giá 100.000 đồng và đến trước chợ Vĩnh Hải giao ma túy.

Sau đó, Thảo đưa ma túy cho Huy đi bán cho Tính và nói cứ cầm tiền về khi nào quay lại nhà nghỉ Xuân Dục thì đưa tiền cho Thảo. Khi Huy và Tính gặp nhau thì Tính đưa cho Huy 100.000 đồng, Huy đưa lại cho Tính 1 tép ma túy. Thảo khai nguồn gốc số ma túy mua của Trần Thị Cẩm Loan với giá 700.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang