Tiền Giang:

Mâu thuẫn lúc đánh bài ăn tiền, rút dao đâm 2 người thương vong

Chủ Nhật, 18/09/2022 16:18  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 18-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã gia hạn tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Hóa (SN 1966, ngụ ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”.

Theo ghi nhận bước đầu của cơ quan điều tra, khoảng 20 giờ ngày 13-9, anh Trần Văn Dễ (SN 1974, ngụ ấp Kinh 2A, xã Phước Lập) tổ chức uống rượu tại nhà, cùng tham gia còn có Nguyễn Tấn Hóa, Châu Hoài Bắc (SN 1990) và Cao Hoài Thắng (SN 1985, cùng cư ngụ xã Phước Lập).

Tiệc nhậu kéo dài đến 20 giờ 30 cùng ngày, lúc này anh Thắng rủ mọi người chơi đánh bài ăn tiền. Chơi được một lúc, Hóa thua hết 140.000 đồng. Do hết tiền nên sau đó Hóa chỉ ngồi ngoài để xem mọi người đánh, riêng anh Dễ tiếp tục chơi với những người còn lại và thắng trận.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hóa

Để chơi cho nhanh, Hóa phụ gom tiền để anh Dễ chia bài. Do bị thua, tức giận Thắng chửi Hóa với lời lẽ xem thường. Bực tức, không kềm chế, Hóa lấy dao giấu sẵn trong người đâm vào bụng Thắng khiến nạn nhân bị trọng thương.

Bắc vào can ngăn cũng bị Hóa đâm vào chân bị thương. Thắng được đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong, Hóa về nhà đi ngủ thì bị Công an huyện bắt giữ.

Được biết, trước đó giữa Hóa và Thắng đã 2 lần xảy ra mâu thuẫn lúc đánh bạc. Sau khi uống rượu, Hóa đến nhà một người quen ở cùng ấp uống trà, đồng thời trộm dao trong nhà người này giấu trong người. Khi đến nhà anh Dễ tiếp tục uống rượu và đánh bài thì xảy ra án mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang