‘Mắt thần’ giúp vạch mặt kẻ có 6 tiền án trộm cắp tài sản

Thứ Bảy, 17/09/2022 17:54  | Thể Trịnh

|

(CAO) Chiều 17-9, Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Trần Quốc Hùng (SN 1986, trọ ở đường Nguyễn Tri Phương, KP5, phường Xuân An, TP.Long Khánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 03 giờ 30 sáng 16/9, Công an phường Xuân Tân nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thu Nhung (SN 1994, ngụ tại vựa trái cây Nhung Nguyễn, QL1A, KP Cẩm Tân, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai) trình báo bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản, tài sản bị mất gồm 01 điện thoại Iphone 11 Pro, 01 điện thoại Iphone 13, tiền mặt khoảng 50 triệu đồng, tổng giá trị tài sản khoảng 90 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Xuân Tân tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường, lấy lời khai ban đầu bị hại.

Qua trích xuất Camera an ninh, Công an phát hiện vào khoảng 02h15 sáng cùng ngày, có 01 đối tượng khoảng trên 30 tuổi, mặc áo khoác đen, quần Jean màu bạc, rách ngang gối, đội nón kết màu đen, đi chân đất, đột nhập vào bên trong vựa trái cây lục tìm tài sản.

Đối tượng gây án (ảnh trích từ camera an ninh)

Công an phường Xuân Tân xác định đối tượng có khả năng sinh sống trên địa bàn thành phố Long Khánh và địa bàn xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc nên đã nhanh chóng liên hệ phối hợp Đội cảnh sát Hình sự- Công an TP. Long Khánh, Công an xã Xuân Định tổ chức xác minh, rà soát, truy xét nhanh các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6h00 sáng cùng ngày, Công an phường Xuân Tân phối hợp đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Long Khánh đã phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Quốc Hùng (Basi; Lê Văn Hưng, SN 1986) tại nhà trọ đường Nguyễn Tri Phương, KP5, phường Xuân An, TP.Long Khánh, cùng tang vật vừa trộm cắp được.

Tang vật thu giữ được từ đối tượng Hùng

Đối tượng Trần Quốc Hùng có 06 tiền án về Tội trộm cắp tài sản; chấp hành xong hình phạt tù lần gần nhất ngày 27/6/2022.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra, xử lý đối tượng nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang