Bắt giam 5 đối tượng ‘bảo kê’ các nữ tiếp viên tại bãi biển du lịch

Thứ Bảy, 17/09/2022 13:14

|

(CAO) Ngày 17/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây bảo kê các nữ tiếp viên trên bãi biển du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Quang (SN 1998), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003), Vũ Văn Quỳnh (SN 1991), Vũ Ngọc Thanh (SN 2003), Lê Văn Huân (SN 1999), đều trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Vũ Văn Quỳnh
 Các đối tượng trong đường dây bảo kê

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 1 ổ nhóm chuyên bảo kê nữ tiếp viên ở các quán karaoke trên bãi biển du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa do đối tượng Vũ Văn Quỳnh cầm đầu.

Để quản lý các nữ tiếp viên này thật chặt chẽ, thu tiền bảo kê không thiếu sót, từ đầu năm 2022, Vũ Văn Quỳnh thuê 1 ngôi nhà kiên cố ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, xung quanh rào xây thép gai, có đệ tử cảnh giới. Đồng thời, thuê các đối tượng trên đưa đón, quản lý các nữ tiếp viên đến những quán karaoke để hát khi có khách yêu cầu.

Đặc biệt trong nhóm này có Vũ Ngọc Thanh là em trai ruột của Quỳnh nên được tin tưởng giao nhiệm vụ sắp xếp lịch cho nữ tiếp viên đi phục vụ hát, thu tiền từ các quán karaoke. Quỳnh còn rất chặt chẽ khi tiếp viên sử dụng điện thoại, chi tiêu cá nhân, hoặc gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 15/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Văn Quỳnh cùng 4 “đàn em” trên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Đồng thời, cơ quan Công an làm rõ thêm những vi phạm khác của Vũ Văn Quỳnh trong đường dây bảo kê này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang