Bị cáo trộm 44 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 bán ve chai lãnh án tù

Thứ Sáu, 16/09/2022 16:58

|

(CAO) Bị cáo khai do nắp chắn rác trên cầu không được hàn chắc chắn, có thể gỡ bằng tay nên bị cáo đã cạy 44 nắp đem bán ve chai.

Ngày 16-9, TAND Q.1 (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thái (SN 1972, ngụ TPHCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước toà, bị cáo khai trong lần tình cờ đi lên cầu Thủ Thiêm 2 (mới khánh thành), bị cáo phát hiện nắp chắn rác trên cầu dễ gỡ, nên đã cạy 44 nắp đem bán ve chai được 1,1 triệu đồng.

Cáo trạng của VKSND TPHCM thể hiện do cần tiền tiêu xài, Thái nảy sinh ý định chiếm đoạt các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2.

Bị cáo Thái tại toà.

Lúc 4 giờ ngày 3-5-2022 và 5 giờ ngày 5-5-2022, tại cầu Thủ Thiêm 2, Thái có hành vi lén lút chiếm đoạt 44 nắp chắn rác trị giá 15,2 triệu đồng của Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM).

Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ yêu cầu bị cáo Thái bồi thường 15,2 triệu đồng. Trước toà, Thái nói rằng vì hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm nên không thể bồi thường như yêu cầu.

HĐXX nhận định bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, bị cáo có nhân thân xấu, không thay đối để trở thành công dân có ích mà tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo đã ăn năn, khi lượng hình HĐXX đã xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt này.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái mức án 2 năm tù giam, bồi thường 15,2 triệu đồng cho Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang