Triệt xoá “hang ổ” ma tuý của một gia đình, mua súng đạn để chống trả

Thứ Sáu, 16/09/2022 11:17

|

(CAO) Ngày 16/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, nhiều đơn vị liên quan phối hợp đã bắt giữ đối tượng Phạm Quốc Trung (SN 1985, trú tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung) cầm đầu về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Cùng bị bắt về tội này có bố đẻ Trung, vợ, em ruột và em dâu.

Phạm Quốc Trung cùng các thành viên trong gia đình bị bắt

Tang vật thu giữ gồm: 559g ma túy đá, thuốc lắc, ketamine, 1 súng CoIt quay, 11 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo cơ quan điều tra, đây là 1 đường dây buôn bán ma túy đã tồn tại thời gian dài, lại toàn là người nhà của đối tượng Phạm Quốc Trung gồm: Phạm Văn Khơi (SN 1960, bố đẻ Trung), Lê Thị Phượng (SN 2000, vợ Trung), Phạm Tuấn Khanh (SN 1993, em ruột Trung), Cù Thị Hảo (SN 1995, em dâu Trung, vợ Khanh).

Vừa ra tù về nhà Trung đã mở ngay hiệu cắt tóc trá hình ở đầu ngõ nhằm cảnh giới, che mắt dư luận.

Là đối tượng cầm đầu đường dây, lại có nhiều tiền án về buôn bán ma túy nên Trung rất tinh ma. Gã đã sắm 1 khẩu súng CoIt với nhiều viên đạn nhằm chống đối cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Ngoài lôi kéo người thân trong nhà vào đường dây buôn bán ma túy nhằm bao bọc, che chắn cho nhau, đối tượng cầm đầu này con ranh ma quỷ quyệt kết nạp những con nghiện có số má, vào tù ra tội trên địa bàn, gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong công tác phá án.

Tuy nhiên, bằng quyết tâm triệt xoá hang ổ tội phạm này, qua thời gian điều tra, theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, các tổ công tác đã đồng loạt ập vào bắt quả tang các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng còn quanh co chối tội, lời khai bất nhất, nhưng bằng tài liệu và chứng cứ có được, các đối tượng đành nhận tội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang