Cảnh giác với trộm đột nhập nhà vắng chủ

Thứ Năm, 15/09/2022 11:45

|

(CATP) Lợi dụng các hộ dân ở thành phố biển Nha Trang đi làm vắng, kẻ xấu đột nhập vào nhà cuỗm đi nhiều tài sản có giá trị như xe máy, máy tính xách tay, tiền mặt... Từ những vụ việc đã xảy ra, người dân nên làm gì để phòng, chống trộm cắp?

Chủ đi trộm vào

Đi làm về lúc 14 giờ ngày 10- 9-2022, anh Dương Văn Th. (SN 1982, ngụ tổ 6 Vĩnh Điền Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang) thấy đồ đạc trong nhà xáo trộn bất thường. Nghi ngờ có trộm đột nhập lấy cắp tài sản, anh Th. vội vàng kiểm tra thì phát hiện 200 triệu đồng, cùng 6 chỉ vàng để trong tủ ở phòng ngủ tầng 2 đã “bốc hơi”. Mất một lúc quá nhiều tài sản, anh Th rất buồn, chỉ còn cách đến công an xã Vĩnh Hiệp trình báo, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc truy bắt thủ phạm.

Cũng lâm vào cảnh mất tài sản tương tự như anh Th. còn có bà T.N (SN 1975, ngụ xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh). Sáng 11-9-2022, bà N đi đám tang người quen nên khóa cửa cẩn thân trước khi ra khỏi nhà. Sau khi viếng đám tang, bà N. về nhà lúc 12 giờ cùng ngày thì phát hiện cửa ra vào bị phá khóa. Biết có trộm đột nhập, bà N. nhanh chóng kiểm tra tài sản thì phát hiện 91 triệu đồng để trong tủ ở phòng ngủ đã “không cánh mà bay”. Khổ chủ đến công an xã trình báo vụ việc ngay sau đó.

Không chỉ trộm cắp tài sản trong nhà dân, kẻ xấu còn đột nhập cả cơ quan nhà nước để vơ vét. Đến bưu điện xã Phước Đồng, TP.Nha Trang làm việc vào lúc 7 giờ ngày 12-9-2022, nhân viên Lê Thị Thanh Hằng (SN 1995, thường trú huyện Diên Khánh) thấy cửa sau của Bưu điện mở toang. Tại khu vực làm việc, chị Hằng phát hiện két sắt bị cạy phá, mất 60 triệu đồng để bên trong két. Chị Hằng điện báo lãnh đạo và trình báo vụ việc đến công an xã Phước Đồng, TP.Nha Trang.

Hiện công an các địa phương đang khẩn trương điều tra, truy xét thủ phạm các vụ trộm cắp tài sản kể trên.

Camera ghi được hình ảnh 1 đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản

Những “bóng ma” đêm

Đang ngủ ngon giấc vào lúc 3 giờ ngày 10-9-2022, anh Nguyễn Doãn Q. (SN 1994, trú xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng động lạ ở trong nhà. Đưa mắt quan sát khắp nhà, qua ánh đèn ngủ mờ mờ, anh Q. phát hiện có người lạ vào nhà mình liền tri hô. Phát hiện chủ nhà tỉnh giấc, “khách không mời” nhanh chân bỏ chạy. Kiểm tra tài sản, anh Q. thấy mất máy laptop hiệu HP và điện thoại di động hiệu SamSung.

Sau một đêm ngon giấc, khi tỉnh dậy vào lúc 6 giờ 45 ngày 11-9-2022, ông Phùng Hữu Quốc Tuấn (SN 1970, trú đường Lê Hồ Phong, phường Phước Hải, TP.Nha Trang) thấy cửa sổ bên hông nhà bị mở. Nghi vấn có kẻ “không mời mà tới” đã vào nhà, ông Tuấn vội vàng kiểm tra đồ đạc, tài sản thì thấy bị mất trộm 1 balo (bên trong có 1 máy tính xách tay, 60 triệu đồng và 200 đô-la Mỹ) để tại phòng khách. Trước việc đã rồi, ông Tuấn khẩn trương đến công an xã trình báo vụ việc.

Gần đây tại khu biệt thự Anh Nguyễn (phường Vĩnh Tường, TP.Nha Trang) thường xảy ra các vụ mất trộm tài sản tại các hộ cư dân khiến người dân, cũng như lực lượng bảo vệ khá bức xúc. Để phòng, chống trộm, cư dân ở đây tăng cường, gia cố thêm hàng rào, trang bị thêm khóa chống trộm, lặp đặt camera an ninh, còn bảo vệ cũng triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng ngừa.

Khoảng 4 giờ ngày 09-9-2022, khi các cư dân trong khu biệt thự đang chìm trong giấc ngủ sâu thì Đỗ Mạnh Hùng (SN 2002, trú phường Phước Long, TP.Nha Trang) lén lút mò vào khu biệt thự với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi Hùng vừa đột nhập vào trong đã bị bảo vệ khu biệt thự phát hiện, báo công an phường Vĩnh Tường phối hợp bắt giữ.

Đấu tranh bước đầu, Hùng khai nhận từng 3 lần lợi dụng đêm tối đột nhập vào khu biệt thự để trộm cắp tài sản vào cuối tháng 7 và 8-2022. Số tài sản Hùng trộm được gồm 3,6 triệu đồng, máy tính bảng hiệu Samsung (bán được 2 triệu đồng). Thấy dễ ăn, Hùng tính đột nhập lần thứ 4 thì bị bắt quả tang. Hiện Công an TP.Nha Trang đang tiếp tục xác mình, làm rõ để xử lý Hùng theo đúng quy định của pháp luật.

Từ các vụ việc cụ thể nêu trên cho thấy người dân không nên cất giấu nhiều tài sản có giá trị ở trong nhà. Nếu đi vắng nhiều giờ nên nhờ hàng xóm thân cận, người thân trông coi nhà giúp. Trước khi đi ngủ, các hộ dân nên kiểm tra cửa sổ, cửa ban công và cửa chính. Hạn chế mở cửa sổ ở vị trí thấp, trống, dễ đột nhập hoặc dễ bị bẻ cong, làm gãy, nhằm phòng, chống trộm vào nhà trộm cắp khi gia chủ say ngủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang