Gây ra 17 vụ cướp giật, 3 thanh niên lãnh án hơn 16 năm tù

Thứ Năm, 15/09/2022 18:31  | Nam Thanh

|

(CAO) Qua 1 ngày xét xử, chiều 15/9/2022, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng mức án hơn 16 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản” đối với 3 bị cáo.

Ba bị cáo gồm: Nguyễn Trường An (26 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); Trần Thanh Mây (28 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc) và Trần Minh Tân (27 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Đây là 3 bị cáo đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp khiến nhiều người bức xúc.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 06/10/2021 đến ngày 04/12/2021, các bị cáo An, Mây và Tân đã dùng thủ đoạn nguy hiểm là chạy xe máy trên các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thực hiện tổng cộng 17 lần cướp giật tài sản gồm tiền mặt, vàng, điện thoại di động và nhiều tài sản khác.

3 bị cáo tại tòa

Trong đó, bị cáo An tham gia 14 lần, trị giá tài sản đã chiếm đoạt hơn 91 triệu đồng; bị cáo Mây tham gia 6 lần, trị giá tài sản đã chiếm đoạt trên 16 triệu đồng; bị cáo Tân tham gia 3 lần, trị giá tài sản đã chiếm đoạt 740.000 đồng.

Trong 3 bị cáo trên, Trần Thanh Mây từng 3 lần vào tù về tội cướp giật và trộm cắp tài sản, Trần Minh Tân đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc thời hạn 13 tháng nhưng chưa chấp hành.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận tất cả các hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Trường An mức án 7 năm tù giam; Trần Thanh Mây 5 năm 6 tháng tù giam; Trần Minh Tân mức án 4 năm tù giam cùng về tội “Cướp giật tài sản”; đồng thời buộc các bị cáo bồi thường theo yêu cầu cho của các bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang