Điều tra vụ 2 tàu cá ‘va chạm’ khiến 9 ngư dân bị hất xuống biển

Chủ Nhật, 18/09/2022 09:38  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), người của 2 tàu cá mâu thuẫn nhau. Sau tiếng nổ lớn, tàu của ngư dân Quảng Trị bị chìm, 9 người bị hất xuống biển, tàu của ngư dân Quảng Ngãi bỏ chạy…

Ngày 18-9, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, đã yêu cầu Đồn Biên phòng Cồn Cỏ báo cáo sự việc liên quan đến vụ tàu cá bị chìm, 9 ngư dân rơi xuống biển. trong đó có 2 người bị thương.

Ngư dân tàu cá  bị thương đang được chăm sóc y tế. Ảnh: Phước Trung.

Lúc 22 giờ ngày 16-9, Đồn BP Cồn Cỏ nhận được tin báo về việc tàu cá số hiệu QT-91252 TS do anh Trương Đình Chiến (43 tuổi, ngụ xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm chủ, trên tàu có 9 người đang đánh bắt cá tại vùng biển Quảng Trị, thì bị người trên  tàu cá số hiệu: QNg-66359 TS của ngư dân Quảng Ngãi dùng bộc phá ném vào đuôi tàu. Sau tiếng nổ lớn kèm theo khói, tàu QT-91252 TS chìm, 9 thuyền viên rơi xuống biển, cố gắng tìm cách sống sót.

Đồn BP Cồn Cỏ nhanh chóng liên hệ, yêu cầu các tàu cá gần đó tiếp cận tàu bị nạn. Rất may, tàu cá QT-90668 TS do ông Lê Viết Trị (SN 1960, ngụ khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản gần đó kịp thời ứng cứu và đưa 9 ngư dân vào đảo Cồn Cỏ. Lực lượng BĐBP, các y bác sĩ tại đảo chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe, điều trị vết thương cho 2 ngư dân bị thương ở vùng đầu và cánh tay phải. Đến ngày 18-9, sức khỏe các ngư dân đã ổn định và được chuyển vào đất liền, về nhà.

Theo trình báo của ông Trương Thanh Bình (SN 1973, ngụ thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) – thuyền trưởng cùng các thuyền viên tàu cá Quảng Trị, khoảng 20 giờ ngày 16-9, tàu ông đang đánh bắt hải sản cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam.

Lúc này tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi không bật đèn tín hiệu và đèn chiếu sáng khi đánh bắt cá vào ban đêm nên thuyền viên của 2 tàu xảy ra xích mích, mâu thuẫn, khẩu chiến gay gắt. Người trên tàu cá Quảng Ngãi ném bộc phá vào phía tàu cá Quảng Trị. Sau khi tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị chìm, tàu cá Quảng Ngãi bỏ chạy theo hướng Đông Nam. Ước tính thiệt hại của tàu cá QT-91252 TS khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Tàu cảnh sát biển đã lai dắt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào bờ để phục vụ điều tra. Ảnh: Phước Trung.

Đồn BP Cồn Cỏ phối hợp với lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 truy đuổi tàu cá Quảng Ngãi. Đến 2 giờ ngày 17-9, tàu Cảnh sát biển số hiệu 4033 và nhiều tàu cá Quảng Trị tham gia truy đuổi đã tiếp cận, vây bắt tàu cá QNg-66359 TS do ông Bùi Văn Cựu (50 tuổi, ngụ xã An Hải Tây, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, ở vị trí cách hiện trường khoảng 25 hải lý (thuộc vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tàu này được lai dắt và cả 5 người trên tàu được đưa vào bờ tại cầu cảng thuộc Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Người của tàu cá Quảng Ngãi bước đầu khai nhận, do tàu cá QT-91252 TS của Quảng Trị đâm vào tàu QNg-66359 TS nên bị chìm.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang