Thấy bạn gái bị vuốt má, nổi cơn ghen đâm chết đối thủ

Thứ Sáu, 08/03/2019 13:46

|

(CAO) Thấy anh C. nhiều lần vuốt má bạn gái mình trong quán cà phê, Vinh nổi cơn ghen chạy về nhà lấy một con dao đâm chết đối thủ.

TAND TP.HCM ngày 8-3 mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Nguyễn Hữu Vinh (SN 1997, quê tỉnh Kiên Giang) mức án 18 năm tù về tội giết người.

Ngô Nguyễn Hữu Vinh tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20h15 ngày 17-4-2018, Vinh điều khiển xe máy đi ngang quán cà phê H.  ở Q.Bình Tân - nơi bạn gái Vinh làm việc. Tại đây, Vinh nhìn thấy H. bị anh Phạm Minh C. (SN 1996, ngụ Q.8) dùng tay vuốt má.

Tức giận, Vinh chạy về nhà lấy con dao rồi quay lại quán cà phê trên gọi H. ra nói chuyện. Lúc này, anh C. cũng từ trong quán cà phê bước ra lấy nón bảo hiểm định đánh Vinh. Nam thanh niên liền rút dao đâm C. một nhát chí mạng khiến anh này bỏ chạy vào quán rồi ngã gục.

Được đưa đi cấp cứu nhưng C. đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Về phần Vinh, sau khi gây án anh ta vứt hung khí xuống cống rồi về nhà kể lại sự việc cho cha ruột. Đến 23h cùng ngày, hung thủ ra công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang