Thêm 1 đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng bị bóc gỡ

Thứ Tư, 16/06/2021 20:34

|

(CAO) Đây là đường dây đánh bạc rất lớn bị lực lượng công an triệt phá. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, công an xác định số tiền cá độ bóng đá trong đường dây này từ cuối năm 2020 đến nay lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng, bắt giữ 14 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát Công an TP.Vinh phát hiện, có môt đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá rất lớn. Phạm vi hoạt động của đường dây đánh bạc này rất rộng, từ Nghệ An vào Hà Tĩnh.

Nguyễn Phạm Hùng

Xác minh thu thập thông tin cho thấy, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983, trú xã Diễn Thành, H.Diễn Châu, Nghệ An), một đối tượng rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng.

Là người nắm tổng tài khoản cá độ bóng đá, Hùng móc nối với các đối ở tượng nhiều địa phương tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh để mở “đại lý” cho các con bạc tham gia cá độ. Nhiều người dân có máu đỏ đen, muốn làm giàu bất chính đã tán gia bại sản vì những đối tượng này.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Trước đường dây đánh bạc hoạt động với quy mô lớn, Công an TP.Vinh đã báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Sau khi chuyên án được thành lập, Công an TP.Vinh tiếp tục phân công các trinh sát dày dạn kinh nghiệm điều tra, theo dõi từng đối tượng trong đường dây, chờ thời cơ thuận lợi ra tay hốt trọn ổ.

Ngày 16-6, Công an TP.Vinh đã huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

Danh tính 14 đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Phạm Hùng, Hoàng Văn Khoa (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại TP.Vinh), Phan Phúc Hoàng (SN 1973), Ngô Quang Trung (SN 1973, cùng trú tại xã Diễn Xuân, H.Diễn Châu), Trung Công Hiển (SN 1982, trú xã Diễn Kỷ, H.Diễn Châu),

Trần Văn Vấn (SN 1983), Úy Hồng Hải (SN 1994), Phạm Xuân Thượng (SN 1987, cùng trú xã Diễn Hạnh, H.Diễn Châu), Phạm Duy Đồng (SN 1983), Nguyễn Văn Hải (SN 1975, cùng trú xã Diễn Phong, H.Diễn Châu), Đoàn Văn Mạnh (SN 1984, trú xã Trung Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An), Nguyễn Đức Trung (SN 1972), Lê Văn Triệu (SN 1990) và Nguyễn Trung Thành (SN 1985, cùng trú xã Diễn Hồng, H.Diễn Châu).

Tang vật vụ án

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ được 3 xe ôtô, 30 điện thoại di động, 5 thẻ ATM, 1 iPad, 750 triệu đồng. Theo đó, Ban chuyên án cũng đã phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an TP.Vinh xác định, chỉ tính riêng trong ngày 11-6, khi giải bóng đá Euro 2020 được khai mạc, số tiền cá cược mà đường dây đánh bạc do Nguyễn Phạm Hùng cầm đầu tiếp nhận lên đến 38,4 tỷ đồng.

Qua các dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng, Công an TP.Vinh cũng làm rõ, từ tháng 11-2020 đến nay, tổng số tiền đánh bạc thông mà đường dây này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.Vinh đang tiếp tục mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt những đối tượng đang bỏ trốn.

Đánh sập đường dây cá độ liên tỉnh quy mô hơn 1500 tỷ đồng mùa EURO
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang