Công an TPHCM: Tăng cường đấu tranh với nạn cá độ bóng đá, đua xe

Thứ Tư, 16/06/2021 10:08

|

(CATP) Trong khi TPHCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống (PC) dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngoài phối hợp cùng cơ quan chức năng PC dịch và bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an TPHCM (CATP) đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá; triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn...

Ngăn chặn tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối

Bộ Công an (CA) đã có công điện chỉ đạo CA toàn quốc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên (TTN) tổ chức đua xe trái phép... gây mất ANTT, an toàn giao thông.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng và CA nói chung đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Điển hình, CATP và CA Tiền Giang đã khởi tố 2 vụ 16 bị can về tội tổ chức, đua xe trái phép; CA Hà Nội, TPHCM, Tiền Giang đã khởi tố 3 vụ 37 bị can về tội gây rối trật tự công cộng (TTCC).

Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số địa phương, tình trạng TTN tụ tập đua xe, gây mất TTCC tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm diễn ra các trận đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Giải vô địch bóng đá châu Âu... Do đó, Bộ CA chỉ đạo CA toàn quốc phối hợp lên kế hoạch thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý, ngăn chặn tình trạng này...

Trong đó, Cục CSGT phối hợp với CA các tỉnh, thành phố xác định thống nhất các cụm tuyến, địa bàn liên tỉnh có nguy cơ xảy ra đua xe trái phép, đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án... nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả nạn đua xe trái phép; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn CA các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn phối hợp với cảnh sát (CS) cơ động, cảnh sát hình sự (CSHS)... tăng cường tuần tra, kiểm soát, cắm chốt tại các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý tình trạng đua xe trái phép, gây rối TTCC... Ngoài ra, CA các địa phương tăng cường phòng ngừa, quản lý chặt chẽ những đối tượng đã vi phạm và có dấu hiệu thường xuyên lạng lách, đánh võng, tổ chức đua xe trái phép, những cơ sở chuyên độ, chế môtô, ôtô...

Các đối tượng đeo bám nạn nhân để dàn cảnh móc túi

Năm tháng đầu năm 2021, trên địa bàn TPHCM xảy ra 33 vụ tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối TTCC. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP kịp thời phát hiện, xử lý 23 vụ, bắt 64 đối tượng liên quan tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối TTCC. Trong số này, CA huyện Hóc Môn đã phối hợp với phòng khởi tố 1 vụ tụ tập, gây rối TTCC trên Quốc lộ 22 sáng 3-5 với 15 bị can.

Thực tế cho thấy những đối tượng coi thường pháp luật trên không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường, làm mất trật tự an toàn giao thông, mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Khi bị phát hiện, các đối tượng thường bỏ chạy với tốc độ cao hoặc tông thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ; đã có người dân gặp nguy hiểm và cán bộ chiến sĩ CSGT, CS cơ động bị thương nặng hoặc vĩnh viễn ra đi khi đang làm nhiệm vụ thời gian qua.

Mới đây nhất, khoảng 23 giờ ngày 6-6, hàng trăm "quái xế" từ 18 - 25 tuổi đi trên các xế độ lưu thông từ nhiều tuyến vào đường D6, P.Tân Phong, Q7, TPHCM, từng nhóm dạo đầu bằng cách rú ga, lao nhanh tới đoạn dài trước khi quay lại. Một số "quái xế" còn bốc đầu xe vừa chạy tốc độ cao vừa dàn hàng ngang, rồ ga phóng trước sự chứng kiến, cổ vũ của hàng chục xe đi "bão" phía sau. Các "xe cọp" nẹt pô, nhả khói mù mịt cả tuyến đường, các "nài" vẫn "đá” hết số, chạy hết ga bất chấp nguy hiểm.

Công an quận 7 cùng Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP tuần tra trong khu vực phát hiện, tiến hành vây bắt, tạm giữ 8 "quái xế" cùng 17 xế độ các loại, đưa về trụ sở làm việc.

Lực lượng CA triệt xóa một sòng bạc

Triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc, cá độ bóng đá

Qua công tác nắm địa bàn, khoảng 22 giờ ngày 26-5 hàng chục trinh sát Phòng CSHS - CATP cùng CAH Nhà Bè đã ập vào sòng bạc trên địa bàn huyện. Phát hiện CA, hàng chục con bạc tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Tại hiện trường, CA thu gần 400 triệu đồng, 28 xe máy, 35 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác, lập biên bản đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Qua điều tra, sòng bạc trên do Võ Thanh Tú (SN 1978, ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu, hoạt động tinh vi, quy tụ các con bạc từ nhiều tỉnh thành: Đồng Nai, Long An... tham gia. Các đối tượng chủ yếu chơi bài cào ăn tiền với mức cược từ 1 - 5 triệu đồng, Tú thu tiền xâu mỗi ván 100.000 - 500.000 đồng.

Cứ vài ngày, Tú lại cho đàn em di chuyển sòng bạc đến khu vực kênh rạch, cây cối um tùm để tránh bị phát hiện hoặc dễ dàng thoát thân. Tối 16-5, các trinh sát Phòng CSHS ập vào căn nhà 3 tầng trên đường 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM phát hiện hàng chục người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua các trang web, thu giữ lượng lớn tang vật, tiền mặt cùng giấy tờ liên quan, trong nhà còn hơn 10 cây mã tấu tự chế.

Qua điều tra xác định Phạm Đình Đạt (SN 1989, quê Hải Dương, có nhiều tiền án tiền sự) tổ chức sới bạc trên. Căn nhà dùng để tổ chức sòng bạc bên ngoài đề biển bán cà phê, tạo bình phong phục vụ con bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bộ Công an đã có công điện gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục CSHS, CA các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các giải vô địch bóng đá châu Âu, vô địch bóng đá Nam Mỹ và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nghiệp vụ, thường xuyên rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua Internet, mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình; phối hợp, đề nghị các ngành chức năng, nhất là ngành thông tin - truyền thông, ngân hàng, văn hóa, thể thao và du lịch, các nhà mạng...

Tăng cường quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá; ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam... Đồng thời, rà soát, khắc phục sơ hở trong công tác quản lý Internet, viễn thông, mạng xã hội và quảng cáo, không để tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá lợi dụng hoạt động.

Cục CSHS chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cờ bạc như "tín dụng đen", lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản..., góp phần thực hiện mục tiêu giảm tội phạm.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo 138 các cấp huy động các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá đến các tầng lớp nhân dân; đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không tham gia hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, nhất là qua mạng Internet; chủ động phát hiện, tố giác tội phạm với lực lượng CA để xử lý theo quy định.

Tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng, địa bàn, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, khẩn trương điều tra, phối hợp với viện kiểm sát, tòa án các cấp truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng trong những vụ án cờ bạc, cá độ bóng đá để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm, trong đó chủ động dự báo và có phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh do đối tượng đánh bạc thua lỗ dẫn đến các hành vi phạm tội khác; dự báo những vấn đề phức tạp về tội phạm phát sinh từ đời sống khó khăn của một bộ phận nhân dân do tác động của dịch Covid-19 để chủ động có phương án phòng ngừa...

Bình luận (0)

Lên đầu trang