Trao giải báo chí TPHCM năm 2021 cho các tác giả của Báo Công an TPHCM

Thứ Ba, 15/06/2021 17:47

|

(CAO) Chiều 15-6, tại trụ sở Báo Công an TPHCM đã diễn ra lễ trao giải báo chí TPHCM lần thứ 39-2021 cho các tác giả đạt giải thưởng thuộc Báo Công an TPHCM. Buổi lễ diễn ra nhanh gọn, bảo đảm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Đến dự buổi lễ có ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Phó Tổng biên tập Báo CAND; ông Nguyễn Chiến Chinh, Trưởng Phòng Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM...

Đại tá Trần Kim Thẩm đến dự buổi lễ
Ông Nguyễn Chiến Chinh (bên trái) và ông Trần trọng Dũng tại buổi lễ

Do dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại TPHCM nên năm nay lễ trao giải Báo chí TPHCM lần thứ 39 - năm 2021 không diễn ra tập trung vào ngày 21/6 như thường lệ. Theo đó, Hội Nhà báo TP chuyển giải thưởng về Ban chấp hành Chi hội các cơ quan báo đài và đề nghị tổ chức trao giải cho các tác giả trước ngày 21/6, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Mở đầu buổi lễ, Thượng tá Bùi Anh Tấn, Phó Tổng biên tập Báo CATP đã thông tin một số tình hình của Báo CATP và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo TPHCM, Cục Truyền thông CAND... đã rất quan tâm tới Báo CATP trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, Thượng tá Bùi Anh Tấn cũng khẳng định vai trò của Báo CATP trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận với những tác phẩm báo chí xuất sắc...

Thượng tá Bùi Anh Tấn giới thiệu ấn phẩm đặc san kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Báo Công an TPHCM (15/6/1976 - 15/6/2021)

"Ngày hôm nay, Báo CATP vinh dự đón nhận các giải thưởng báo chí TPHCM trong một bối cảnh hết sức đặc biệt, ngay đúng vào ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Báo. Thay mặt Đảng uỷ, Ban biên tập, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, tôi xin hứa Báo CATP sẽ tiếp tục cống hiến hết mình trong thời gian tới, không phụ lòng tin yêu của các cơ quan cấp trên và bạn đọc", Thượng tá Bùi Anh Tấn chia sẻ.

Đánh giá các tác phẩm đoạt giải của Báo CATP năm nay, đồng chí Trần Trọng Dũng khẳng định, các tác phẩm gửi đi dự thi năm nay của Báo CATP có chất lượng khá tốt, bám sát hơi thở xã hội.

Đồng chí Trần Trọng Dũng phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định và trao giải báo chí năm 2021 cho các tác giả của Báo CATP

Trong đó, đồng chí Trần Trọng Dũng đặc biệt nhấn mạnh tới 2 tác phẩm đoạt giải nhì là loạt phóng sự ảnh "Lực lượng Công an vì dân xông pha bão lũ" do nhóm tác giả: Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Duy Trung và loạt bài phóng sự điều tra: "Giải thoát khỏi nanh vuốt tín dụng đen" do 2 tác giả Trần Đức Nam, Huỳnh Văn Hoàng thực hiện.

Đại tá Trần Kim Thẩm trao giải nhì tác phẩm phóng sự ảnh 'Lực lượng Công an vì dân xông pha bão lũ" cho đại diện nhóm tác giả
Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Trần Trọng Dũng trao giải nhì tác phẩm "Giải thoát khỏi nanh vuốt tín dụng đen" cho 2 tác giả thực hiện 

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM cho biết, Hội đồng chấm giải năm nay đã rất lưu ý tới 2 tác phẩm này của Báo CATP. Đặc biệt là phóng sự ảnh về lực lượng CAND sẵn sàng ứng phó, bảo vệ người dân trong bão lũ đã gây được ấn tượng và xúc động mạnh. bởi những góc ảnh hết sức chân thật, sinh động, mang đậm hơi thở báo chí.

Với loạt phóng sự điều tra "Giải thoát khỏi nanh vuốt tín dụng đen", Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhận định, tác phẩm điều tra mang đậm hơi thở xã hội, phản ánh thực trạng đang diễn ra nhức nhối trong xã hội - "tín dụng đen".

Nhóm tác giả Nguyễn Duy Trung, Huỳnh Thị Đan Quỳnh, Nguyễn Xuân Tuấn nhận giải với loạt phóng sự "Khi con kênh kêu cứu"

"Loạt phóng sự điều tra về tín dụng đen của Báo CATP không chỉ đem lại hiệu quả báo chí cao mà còn mang tới tính thực tiễn, hiệu quả vì từ tài liệu điều tra của phóng viên, cơ quan công an đã vào cuộc và triệt xóa thành công nhóm đối tượng giang hồ, bảo vệ an toàn cho người dân trước vấn nạn tín dụng đen" - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhấn mạnh.

Ngoài 2 giải nhì, Báo Công an TPHCM còn đạt 2 giải khuyến khích: Giải khuyến khích nhóm 3 với loạt bài "Khi Con kênh kêu cứu" (nhóm tác giả Nguyễn Duy Trung, Huỳnh Thị Đan Quỳnh, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Khắc Lãm) và giải khuyến khích nhóm 5 (Công trình tập thể) với loạt bài "Hẹn ước mùa xuân".

65 tác phẩm đạt giải thưởng Báo chí TPHCM lần thứ 39 năm 2021
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang