Phá trường gà con bạc muốn chơi phải chuyển tiền trước vô tài khoản

Thứ Tư, 16/06/2021 10:22  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 15-6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an các phường An Bình, Tân Biên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ đánh bạc với hình thức đá gà ăn tiền với thủ đoạn người tham gia cá cược chuyển tiền trước vô tài khoản.

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, trưa 13-6, trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an P.Tân Biên đột kích ập vào bãi đất trống ở tổ 8, KP.5B, P.Tân Biên bắt quả tang một nhóm thanh niên đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 9 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 2 con gà đá, 1 cân loại 2kg, 4 cặp cựa sắt cùng nhiều tang vật liên quan khác. Tuy nhiên, về tiền mặt thường có trong các vụ đá gà ăn tiền thì tại trường gà này lực lượng công an không thu được đồng nào.

Nhưng trong quá trình điều tra cũng như chứng cứ trinh sát thu thập trước đó thì tụ điểm tổ chức đá gà này rất tinh vi. Nhằm để đối phó với công an về số tiền tang vật, các đối tượng tham gia sòng đá gà này đã bắt kèo từ nơi khác, sau đó mang gà ra khu vực này đá để phân thắng thua. Mỗi trận đá gà các đối tượng cá cược 1 triệu đồng, tiền cá cược đã được chuyển vào tài khoản trước, nếu người nào thắng thì sẽ được đối tượng tổ chức chuyển khoản bằng dịch vụ internet banking hoặc mobile banking.

Bắt giữ các đối tượng tại trường gà

Tương tự, trước đó, trưa 10-6, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cũng đã phối hợp với Công an P.An Bình bắt quả tang 19 đối tượng đang tụ tập đá gà tại một bãi đất trống ở KP.12, P.An Bình. Tại hiện trường, lực lượng công an cũng chỉ thu giữ được 2 con gà đá, 2 cặp cựa gà cùng nhiều tang vật liên quan nhằm phục vụ cho hoạt động đá gà.

Tụ điểm đá gà này do Phạm Hoàng Thế Thương (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đứng ra tổ chức để lôi kéo các con bạc đến tham gia. Các đối tượng muốn tham gia cá cược đều phải chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng của Thương. Để tổ chức sòng gà, Thương đã phân chia số người chơi thành 2 phe khác nhau. Sau khi các bên tham gia chơi đóng tiền đủ mỗi bên ít nhất 50 triệu đồng thì Thương sẽ tiến hành tổ chức đá gà.

Để tham gia được sòng bạc này, Thương cũng đã bỏ ra 35 triệu đồng để đặt cược với các đối tượng khác. Ngoài việc chuyển tiền cá cược vào tài khoản ngân hàng, Thương còn bố trí người cảnh giới xung quanh địa điểm để kịp thời phát hiện sự theo dõi của người khác. Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đều đã khai nhận thủ đoạn hoạt động của mình với cơ quan công an.

Hiện cả hai vụ đá gà bằng hình thức chuyển khoản tiền như trên đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang