Liên tiếp triệt phá 2 tụ điểm đá gà ở Đồng Nai

Thứ Hai, 22/03/2021 18:41

|

(CAO) Chiều 22/3, Phòng CSHS Công an Đồng Nai phối hợp Phòng CSCĐ và Công an huyện Nhơn Trạch triệt phá tụ đá gà ăn tiền, khống chế 14 đối tượng.

Hàng chục đối tượng tham gia đá gà được đưa về trụ sở Công an. Ảnh: Công   an tỉnh Đồng Nai

Theo đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, sau quá trình trinh sát, lực lượng Công an đã ập vào bắt quả tang các đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại khu vườn tràm thuộc khu phố Phước Mỹ, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khi phát hiện công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy nhưng Công an đã kịp thời khống chế toàn bộ 14 đối tượng ngay trong vườn tràm.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận sới bạc do đối tượng Nguyễn Tấn Khương (SN 1983, ngụ tại khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) và Ngô Tấn Đạt (Đạt lùn, SN 1989 ngụ tại thị trấn Long Thành) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

Các đối tượng tại tụ điểm đá gà tại TP.Biên Hoà thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ.

* Trước đó, ngày 21/3, Công an cũng triệt phá một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống (khu vườn nhãn) thuộc tổ 39B, KP11A, phường Tân Phong, TP.Biên Hoà.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã bất ngờ ập vào điểm đá gà khi các con bạc đang chia làm hai bên cá độ với nhau và khống chế 13 con bạc tham gia.

Đây là tụ điểm đá gà do đối tượng Vũ Ngọc Tuấn (39 tuổi) và Lê Hữu Thắng (33 tuổi) cùng ngụ phường Tân Phong đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

Sau mỗi trận các con bạc phải trả cho Tuấn và Thắng 700 nghìn đồng.

Trước khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc đá được bốn trận, mỗi trận thắng thua từ 3 triệu đến 20 triệu đồng.

Điều đáng nói, các đối tượng tổ chức và tham gia đá gà đa số là người địa phương có số má. Mặc dù Công an phường nhiều lần răn đe, xử lý nhưng vẫn bất chấp và tiếp tục tổ chức tụ tập đá gà ăn tiền gây bức xúc cho nhiều người dân.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra xử lý vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang