Đau lòng vụ ông lão 79 tuổi chém người trong trụ sở công an

Thứ Sáu, 17/07/2015 15:25  | Kim Ngân

|

(CAO) Ngày 17-7, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Xoa (SN 1936, ngụ Q.Tân Bình) phạm tội “cố ý gây thương tích”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 1 giờ sáng ngày 23-7-2013, trước số nhà 1054/75 Cánh Mạng Tháng Tám (P.4, Q.Tân Bình, TPHCM) xảy ra cãi vã giữa bị cáo Xoa cùng vợ là Nguyễn Thị Nga (SN 1966) với anh Trần Lãm Quỳnh (SN 1989).

Nhận được tin báo, Công an P.4, Q.Tân Bình cử chiến sĩ Nguyễn Văn Út (đang trực ban) cùng bảo vệ dân phố đến hiện trường giải quyết vụ việc. Do thấy anh Quỳnh say rượu nên anh Út yêu cầu hai bên giữ trật tự và giải tán.

Khoảng 5 phút sau, bị cáo Xoa cùng vợ đến trụ sở Công an P.4 yêu cầu mời anh Quỳnh cùng anh trai là Trần Chu Linh (SN 1978) đến làm việc. Trên đường đến trụ sở, bị cáo Xoa nói bà Nga về nhà lấy con dao dài dùng để chặt thịt rồi mang theo người.

Bị cáo Xoa tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Kim Ngân

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, anh Quỳnh và anh Linh từ chối làm việc với công an, dắt xe máy bỏ về. Thấy vậy, vợ chồng bị cáo Xoa chạy đến chặn lại. Bà Nga đóng cổng trụ sở công an phường lại không cho anh em Quỳnh về khiến hai bên xảy ra giằng co.

Lúc này, bị cáo Xoa lấy dao ra chém vào tay anh Quỳnh và anh Linh. Hai anh em này chạy vào trụ sở công an kêu cứu, ông lão xách dao đuổi theo nhưng bị công an phường cùng bảo vệ dân phố phối hợp bắt giữ.

Giám định pháp y kết luận mức độ tổn hại sức khỏe do thương tật gây nên với anh Linh và anh Quỳnh là 15% và 43%.

Bị Tòa án nhân dân Q.Tân Bình tuyên phạt 5 năm tù, bị cáo Xoa kháng cáo xin giảm nhẹ. Tuy nhiên tại phiên tòa sáng nay, hội đồng xét xử xét thấy không có tình tiết giảm nhẹ nào nên giữ nguyên mức án 5 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang