Đề nghị truy tố người điều khiển xe tự chế chở tôn gây tai nạn chết người

Thứ Ba, 16/07/2019 18:49  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 16-7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với người điều khiển xe tự chế chở tôn gây ra vụ tai nạn chết người tại huyện Thống Nhất, xảy ra vào tháng 4/2019.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CA

Theo đó, vụ dùng xe tự chế chở tôn gây tai nạn chết người xảy ra vào trưa 16/04/2019, trên địa bàn xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, do Phạm Văn Thảo (54 tuổi, trú tại ấp 4, xã Lộ 25) gây ra.

Mặc dù không có giấy phép lái xe, nhưng Phạm Văn Thảo vẫn điều khiển xe máy mang BS: 60S4-4870 kéo theo thùng tự chế chất đầy tôn phế liệu lưu thông trên đường theo hướng từ xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) đến đường tỉnh lộ 769 (qua địa bàn xã Lộ 25).

Khi đến ấp 3, xã Lộ 25 gặp phải đoạn đường cua, Thảo đánh lái xe sang trái tránh xe máy ngược chiều thì va chạm với ông Ngô Đình Thạch (61 tuổi, trú tại ấp 2, xã Lộ 25) điều khiển xe máy BS: 60T2-9619, lưu thông chiều ngược lại.

Do xe tự chế chở nhiều tôn sắc cạnh cộng với cú va chạm mạnh đã khiến ông Thạch bị đứt cổ, tử vong tại chỗ.

Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, tử thi. Cơ quan công an đã xác định nạn nhân trong vụ tai nạn này không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang