Đi bắt cua, bé trai bị rắn cắn tử vong

Thứ Ba, 09/06/2015 14:00  | Nguyên Thi

|

(CAO) Trong lúc thò tay vào hốc đất ở bờ ruộng bắt cua, bé trai 11 tuổi không may bị rắn cắn và tử vong sau một tuần điều trị.

Khoảng một tuần trước, cháu Nguyễn Đăng Thắng (11 tuổi) con anh Nguyễn Đăng Lợi (32 tuổi) và chị Hồ Thị Hà (30 tuổi, trú ở xóm 10 Đức Liên, xã Đức Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) trong lúc đi ra đồng bắt cua về cải thiện bữa ăn cho gia đình thì không may bị rắn cắn vào tay.

Khu vực em Thắng bị rắn cắn

Nạn nhân được gia đình chuyển vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu rồi sau đó chuyển tiếp ra Hà Nội điều trị. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu Thắng không qua khỏi.

Sáng ngày 9-6, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang