'Ma men' tấn công cảnh sát giao thông

Thứ Ba, 09/06/2015 10:59  | Song Ngân

|

(CATP) Chiều 8-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TPHCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Tòng (SN 1982) và Nguyễn Hoàng Minh (SN 1982, cùng ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức), để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Lúc 19 giờ 45 đêm 7-6, tổ tuần tra CSGT Công an quận Thủ Đức gồm đại úy Nguyễn Quốc Dương (SN 1980) và thiếu úy Phạm Văn Hoàng (SN 1990) đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Bá (KP4, phường Bình Thọ), phát hiện Tòng - Minh cùng một thanh niên khác chở nhau trên xe máy BS: 59X2-151.79 đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say rượu, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Nguyễn Hoàng Minh và Huỳnh Thanh Tòng

Vừa xuống xe, Tòng - Minh không chấp hành mệnh lệnh mà còn có lời lẽ chống đối, la hét nên đồng chí Hoàng lấy điện thoại ra ghi hình. Lập tức, Minh xông tới ngăn cản và đánh đồng chí Hoàng; Tòng cũng xông vào nắm cổ áo và giật đứt cầu vai áo đồng chí Hoàng. Đồng chí Dương can ngăn thì bị Tòng đánh vào mặt và cắn vào tay trái chảy máu.

Thấy hai đối tượng quá khích, các đồng chí CSGT đã gọi Công an phường Bình Thọ đến hỗ trợ, đưa cả hai về phường làm việc. Sau khi tỉnh rượu, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, Tòng - Minh là anh em cùng mẹ khác cha.

 

 

Bình luận (1)

Trời, cùng mẹc khác cha mà cùng sinh năm 1982 ?? hihi..

Thuy - Thứ Ba, 09/06/2015, 12:35 Trả lời | Thích
Lên đầu trang