Tắm đập thuỷ lợi, 1 học sinh đuối nước

Thứ Hai, 08/06/2015 23:14  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường đi chăn trâu, ba em nhỏ rủ nhau xuống đập thủy lợi tắm và bị sẩy chân khiến một em tử vong.

Sáng nay (8-6), tại đập Vũng tròn địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) lại xảy ra một vụ đuối nước khiến em Hoàng Văn Cường (SN 2002, trú xóm 7, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương ) tử vong.

Tình trạng trẻ em đuối nước trên địa bàn Nghệ An có xu hướng tăng cao

Theo chính quyền địa phương, trước đó em Cường cùng với hai bạn chăn trâu ngoài đồng,  khi trâu đang ăn thì cả ba rủ nhau đến đập thủy nông tắm. Trong lúc tắm, do mực nước đập dâng cao trong thời kỳ lấy nước cho vụ cấy nên em Cường đã bị dòng nước cuốn trôi và được mọi người nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, em Cường đã tử vong trước đó.

Được biết từ đầu mùa hè tới nay trên địa bàn Nghệ An liên tục xảy ra tình trạng đuối nước ở trẻ em. Riêng địa bàn huyện Đô Lương xảy ra khoảng 3 vụ làm bốn em thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang