Bến Tre

Xuất hiện rắn lục đuôi đỏ cắn người

Thứ Năm, 04/06/2015 14:21  | Đỗ Thành

|

(CAO) Những ngày qua, người dân sống trên địa bàn xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tỏ ra rất hoang mang và lo lắng trước sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ.

Anh Đào Văn Thạch (ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng), là người phát hiện và bắt được rắn lúc đuôi đỏ hai ngày trước kể: “Mấy hôm nay mưa lớn, trời ẩm ướt. Tối hôm đó định đi ngủ sớm, vừa đặt chân định tắt đèn thì hốt hoảng thấy con rắn chui từ kẹt vào nhà. Lấy lại bình tĩnh, tôi dùng cây đòn gánh gần đó, đập chết con gắn”.

Rắn lục đuôi đỏ bị đập chết - Ảnh: Đỗ Thành

Không may như anh Thạch, bà Trần Thị Bé, hàng xóm của anh Thạch, đang nhổ cỏ bên hiên nhà thì bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay phải: “Tôi đang làm cỏ thì bị con gì cắn đau tê tái, lấy tay còn lại vạch đám cỏ ra thấy nguyên con rắn lục đuôi đỏ. Rất may tôi được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó”.

Từ đầu 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Chợ Lách có hơn 20 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện. Rắn lục đuôi đỏ thường xuất hiện trên mặt đất vào ban đêm, ban ngày trú trên ngọn cây hoặc trong những lùm cỏ um tùm. Nếu không may bị rắn lục đuôi đỏ cắn cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để tiến hành sơ cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang