Vụ cháu bé bị bố bạo hành ở Quảng Trị:

Cháu Nhi bị tổn hại 26% sức khỏe

Thứ Tư, 03/06/2015 11:50  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Giám định pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận cháu Nhi (10 tuổi) bị tổn hại sức khỏe 26%. Đó là hậu quả từ những đòn roi tàn nhẫn do bố cháu gây nên.

Sáng 3-6, thiếu tá Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Xuân Tuấn (32 tuổi) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cháu Nhi điều trị tại bệnh viện - Ảnh:

Như báo điện tử CATP đưa tin, cháu Hoàng Thị Nhi Linh suốt hơn một tháng bị bố cháu là Hoàng Xuân Tuấn giam cầm, đánh đập bằng tuýt sắp, ném xuống giếng và nền nhà làm cháu bị gãy tay.

Hành động của Tuấn nhằm mục đích gây áp lực buộc mẹ cháu Nhi là Lê Thị Hải phải về Quảng Trị gặp Tuấn.

Hiện tại, cánh tay trái của cháu Nhi vẫn đang được bó bột, đêm đến đau nhức khiến cháu khó ngủ.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.  

Bình luận (0)

Lên đầu trang