Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tử vong: Dùng roi mây, thanh gỗ để “dạy” con chồng

Thứ Ba, 28/12/2021 11:20

|

(CAO) Trang khai nhận mua một chiếc roi mây trên mạng và dùng thanh gỗ để đánh cháu V.A nhằm “dạy dỗ”. Đáng nói, ba của cháu bé đồng tình với cách “dạy giỗ” con theo kiểu hành hạ của nhân tình.

Sáng nay (28-12), Công an Q.Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác” theo điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại hiện trường nơi hành hạ bé V.A

Như CAO đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 22-12, Công an phường 22, Q. Bình Thạnh nhận được tin báo từ một bệnh viện về việc vưa tiếp nhận một cháu bé tử vong, trên thân thể bé có dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài. Ngay lập tức Ban chỉ huy Công an Q.Bình Thạnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra xác định nạn nhân là cháu N.T.V.A (8 tuổi) là con ruột của chị N.T.H và anh N.K.T.T. Năm 2020, chị H và T. ly hôn. Tòa phân xử chị H. nuôi con trai út, còn cháu V.A ở với cha.

Sau khi ly hôn, T và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã thuê căn hộ tại chung cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh) để sống chung. Trang khai nhận khoảng tháng 9-2021 khi cháu V.A bắt đầu học online, Trang được người tình giao nhiệm vụ kèm cháu V.A học.

Thanh gỗ Trang dùng để đánh dập cháu bé

Trong quá trình kèm cháu V.A học, Trang khai nhận có nhiều lần đánh bé. Theo đó, Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để tiện "dạy" bé. Sau khi đánh gãy roi mây, đối tượng này dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục hành hạ cháu bé.

Công an Q.Bình Thạnh cho biết, tại Cơ quan công an, ba của cháu V.A là N.K.T.T khai nhận có biết việc người tình dùng roi mây và thanh gỗ đánh đập con mình, biết các vết bầm tím trên người của con gái nhưng người này không có hành động can ngăn.

Trang khai nhận, vào sáng 22-12, cháu V.A có lịch học online từ 7 giờ đến 11 giờ. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu V.A học. Sau đó, “nữ quái” này dùng cây gỗ đánh đánh cháu bé nhiều lần trong khoảng 30 phút.

Cái chết của cháu V.A khiến dư luận phẫn nộ

Đến khoảng 18 giờ, cháu V.A có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu V.A ói và tình trạng yếu nên gọi cho N.K.T.T về. Lúc này, T. cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi. 

Cũng theo Công an quận Bình Thạnh, kết quả pháp y xác định bé gái bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Công an xác định Trang có dấu hiệu bạo hành bé V.A nên ra quyết định bắt khẩn cấp. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Trang có dấu hiệu phạm tội nên khởi tố, bắt tạm giam.

Công an Q.Bình Thạnh cũng khuyến cáo hiện vẫn còn tình trạng một số phụ huynh dạy dỗ còn bằng bạo lực, roi vọt. Hành vi này nếu nhẹ sẽ bị xử lý hành chính, nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, người dân nếu phát hiện các vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em thì báo ngay cho công an, chính quyền địa phương để can thiệp kịp thời, tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ và xử lý những người có liên quan đến cái chết của cháu V.A để xử lý nghiêm trước pháp luật, cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp khác.

Vụ “dì ghẻ” nghi bạo hành con chồng: Cháu bé đã bị “hành hạ” thời gian dài?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang