Đi tù vì “mượn" xe bạn mang đi cầm đồ

Thứ Tư, 23/12/2015 11:48  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 23-12, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên bị cáo Nguyễn Duy Chiến (SN 1990, trú tổ 18 Vĩnh Xuân, hiện ở tổ 17 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 12 tháng tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Do không có tiền tiêu xài nên Chiến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mượn xe máy của bạn mang đi thế chấp lấy tiền tiêu xài. Khoảng 17g 30 ngày 23-5-2015, Chiến thấy anh Võ Xuân Y đang làm việc tại khu vực bến xe phía Nam, Chiến vờ đến mượn xe anh Y đi công việc, anh Y tưởng thật nên đồng ý giao xe cho Chiến mượn.

Chiến đem xe đến cầm thế cho anh Nguyễn Hoàng Chương ở tổ 15 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang lấy 7 triệu đồng với giao hẹn 2 ngày sau sẽ đến nhận lại xe.

Bị cáo Nguyễn Duy Chiến - Ảnh: Thiên Lý

Ngày 25-5-2015, anh Y điện thoại cho Chiến hỏi xe thì Chiến không nghe và nhắn tin lại cho anh Y nơi chuộc xe. Biết mình bị lừa nên anh Y đem sự việc trên trình báo cơ quan công an đồng thời nhờ mẹ là bà Phạm Thị Mắn đến gặp anh Chương chuộc lại xe. Theo định giá chiếc xe trị giá 25.568.000 đồng.

Được biết, năm 2008 Chiến từng bị Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng xử phạt 6 năm tù về tội giết người và chấp hành xong hình phạt tù ngày 18-2-2012.

Bình luận (0)

Lên đầu trang